Quảng Trị: 24.720 bia mộ liệt sĩ sẽ được chỉnh sửa mà không cần di chuyển

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/07/2022 10:45 GMT+7

24.720 bia mộ liệt sĩ ở Quảng Trị sẽ được mài đi thông tin cũ rồi chỉnh sửa thành 'Mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin' mà không cần di chuyển. Dự kiến việc này sẽ tốn khoảng 13,8 tỉ đồng.

Ngày 14.7, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã có tờ trình đề nghị Bộ LĐ-TB-XH hỗ trợ kinh phí để thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh.

Cụ thể, qua rà soát, tổng hợp toàn tỉnh có 24.720 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ cần điều chỉnh thông tin.
Trong đó, có 20.501 bia mộ đang ghi "liệt sĩ chưa biết tên" hoặc "liệt sĩ chưa xác định được danh tính". Theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính, 20.501 bia mộ nói trên sẽ được chỉnh sửa thành “Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Ngoài ra, tại địa phương còn 4.219 mộ liệt sĩ đã di chuyển hài cốt nhưng chưa khắc lại bia theo Thông tư 13 và cần chỉnh sửa thành "Hài cốt liệt sĩ đã di chuyển".

Để điều chỉnh thông tin ở 24.720 bia mộ liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị cần 13,8 tỉ đồng (mức 650.000 đồng/mộ). Trong đó, từ hỗ trợ của Bộ LĐ-TB-XH, vào năm 2021 và 2022, Quảng Trị đã thay đổi thông tin cho 6.892 bia mộ liệt sĩ với tổng kinh phí là hơn 4,5 tỉ đồng.

“Hiện chúng tôi cần tiếp tục được hỗ trợ kinh phí khoảng trên 8,8 tỉ đồng để hoàn thành việc khắc lại và điều chỉnh thông tin trên 13.609 bia mộ liệt sĩ còn lại. Do địa phương không có kinh phí, nên phải xin cấp trên hỗ trợ”, một lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị nói.

Vị này cho biết thêm, quá trình sửa thông tin ở bia mộ liệt sĩ, đơn vị làm tại chỗ chứ không di chuyển các bia mộ.
“Nghĩa là, chúng tôi mài đi thông tin cũ ở bia mộ rồi làm lại. Quá trình làm không dịch chuyển hay đụng chạm gì mộ cả”, vị này thông tin. Được biết, việc thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ được trung ương triển khai từ năm 2014 nhằm thống nhất cách gọi trong toàn quốc theo hướng chuẩn hóa thông tin. Riêng tại Quảng Trị, do số lượng mộ liệt sĩ nằm trong diện cần phải chỉnh sửa thông tin lớn nhưng địa phương kinh phí hạn hẹp, nên mỗi năm trung ương hỗ trợ bao nhiêu thì thực hiện bấy nhiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.