Quảng Trị: Chặn bắt xe tải chở 1,7 tấn nội tạng heo 'thối'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/02/2023 18:25 GMT+7

Xe tải chở 1,7 tấn nội tạng bốc mùi bị lực lượng biên phòng và quản lý thị trường Quảng Trị bắt giữ.

Chiều 4.2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vào 5 giờ 30 cùng ngày, tại Km 82 QL 9, thuộc khóm Tây Chín (TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa), Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) chủ trì phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện vụ vận chuyển nội tạng bốc mùi hôi thối.

Chặn đứng 1,7 tấn lòng heo “thối” gần cửa khẩu ở Quảng Trị

Cụ thể, lực lượng phối hợp phát hiện xe tải mang biển kiểm soát Lào 7879 do tài xế Võ Đại Vận (40 tuổi, trú xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển lưu thông theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Quảng Trị: Chặn bắt xe tải chở 1,7 tấn nội tạng lợn 'thối' - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng và Quản lý thị trường kiểm tra số hàng thịt hôi thối

MẠNH HÙNG

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 15 thùng xốp, chứa 1,7 tấn nội tạng heo bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua khai thác nhanh, tài xế Vận không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên mà chỉ cho biết được người khác thuê để vận chuyển.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản xử lý tài xế Võ Đại Vận và tiến hành tiêu hủy số nội tạng trên theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.