Quảng Trị: Cho chụp ảnh CMND để nhận quà, sau đó nhận thông báo nợ hàng chục triệu đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/09/2022 20:44 GMT+7

Sau khi cho chụp ảnh CMND để được nhận quà 720.000 đồng, vài tháng sau đó bà T. (trú ở một huyện miền núi Quảng Trị ) tá hỏa khi phát hiện mình là con nợ "tín dụng đen" hàng chục triệu đồng.

Ngày 16.9, Công an TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho hay đã nhận được trình báo của bà H.T.T (trú khối phố 4, TT.Khe Sanh) về việc sau khi bà cho chụp ảnh CMND để nhận quà cứu trợ rồi biến thành con nợ "tín dụng đen".

Bà T. cũng đã nộp kèm các bản chụp tin nhắn đe dọa của 2 thanh niên ép bà phải trả tiền.

Theo trình báo của bà T., khoảng tháng 5 trước, bà nhận được điện thoại của 2 thanh niên thông báo bà được chọn trao 1 phần quà cứu trợ sau bão lũ trị giá 720.000 đồng.

Khi gặp, 2 thanh niên này yêu cầu bà ký vào một biên bản nói là "phiếu nhận quà" và đề nghị được chụp ảnh giấy CMND, nhưng không thực hiện được vì lúc đó bà không mang theo.

Sau đó vài ngày, 2 thanh niên này trở lại nhà bà T. để chụp ảnh CMND. Khoảng hơn 1 tháng sau, bà T. bất ngờ nhận được thông báo của 2 thanh niên này rằng bà đang nợ một khoản tiền vay lên đến hàng chục triệu đồng, với mức lãi cực cao.

Đến tháng 8 và đầu tháng 9, 2 người này liên tục gọi điện, nhắn tin buộc bà và cả con gái (học sinh lớp 12) phải trả tiền vay, kèm lời đe dọa.

Trung tá Hoàng Minh Tới, Trưởng công an TT.Khe Sanh, cho hay đơn vị đã lấy lời khai ban đầu và lập hồ sơ, rà soát những vấn đề liên quan, sau đó sẽ chuyển hồ sơ lên Công an huyện, Công an tỉnh để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.