Quảng Trị: Phát hiện xe tải 'phước lộc thọ' chở hàng chục con lợn không rõ nguồn gốc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/02/2022 09:08 GMT+7

Một chiếc xe tải dán nhãn 'phước lộc thọ' bị lực lượng công an tại tỉnh Quảng Trị bắt giữ vì hành vi vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, trong bối cảnh nhiều địa phương của Quảng Trị đang bùng phát dịch tả lợn châu Phi...

Ngày 17.2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với cơ quan thú y địa phương xác minh, xử lý theo đúng qui định của pháp luật một vụ vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc.

Chở đàn lợn không rõ nguồn gốc giữa lúc đang có dịch tả lợn châu Phi

Xe tải bị phát hiện chở lợn không có nguồn gốc.

Thanh Lộc

Trước đó, vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 16.2, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hải Trường (H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Quảng Trị phối hợp với Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị), Trạm chăn nuôi và thú y Hải Lăng tổ chức dừng phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 75C- 05389 để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 32 con lợn thịt, trung bình mỗi con nặng 60 kg. Lái xe Mai Văn Tuyến (37 tuổi, trú P.Hương Sơ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Phương tiện vận chuyển cũng không đảm bảo vệ sinh thú y. Ông Tuyến khai số lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên được vận chuyển từ Quảng Trị vào TP.Huế tiêu thụ.

Những người liên quan làm việc với lực lượng công an.

Thanh Lộc

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây rộ lên hoạt động của một số thương lái ở các tỉnh khác đến Quảng Trị thu mua lợn không rõ nguồn gốc từ vùng miền núi biên giới Hướng Hóa và nhiều nơi khác trong tỉnh, sau đó vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, không thực hiện các quy định pháp luật về thú y.

Đáng nói, địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có dịch bệnh tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát ở nhiều xã thuộc các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh và TX.Quảng Trị. Các hành vi mua bán động vật vận chuyển đi ngoại tỉnh gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người và động vật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.