Quảng Trị: Trộm bảng hiệu quán phở để đem đi bán

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/08/2021 08:54 GMT+7

Một vụ trộm hy hữu vừa xảy ra ở Quảng Trị khi lực lượng công an phát hiện 2 nghi phạm đang chuyển cả tấm bảng hiệu của một quán phở bằng xe máy, mang đi bán.

Ngày 10.8, nguồn tin của Thanh Niên cho hay Công an P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đông Hà về 1 vụ trộm hy hữu xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, lúc 23 giờ 8.8, tổ tuần tra Công an P.Đông Lương phát hiện trên đường Hùng Vương có 1 nam, 1 nữ điều khiển xe máy không biển số chở một tấm bảng hiệu của một quán phở. Thấy khả nghi, lực lượng chức năng đã mời cả hai về trụ sở công an phường làm việc.

Đôi nam nữ vác biển hiệu vừa trộm cắp đi trong đêm, bị phát hiện

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG

Tại trụ sở công an phường, Phan Văn Sửu (36 tuổi, trú P.2) và Trần Thị Hương (39 tuổi, trú KP.7, P.1, cùng TP.Đông Hà) khai nhận đã lấy trộm biển hiệu nói trên ở trước một quán phở trên đường Lê Đại Hành (KP.1, P.Đông Lương) và đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Cả Sửu và Hương đều là người nghiện và đã có tiền án, tiền sự.

Lê Bảo Hoàng (22 tuổi, trú xã Triệu Long, H.Triệu Phong), 1 trong 2 nghi can trộm dây điện công trình nhà dân

ẢNH: CÔNG AN ĐÔNG LƯƠNG

Trước đó, ngày 5.8, Công an P.Đông Lương cũng đã điều tra làm rõ nhóm trộm chuyên nhắm vào những công trình nhà dân đang xây dựng để trộm dây điện. Hai nghi phạm đã bị Công an phường bắt giữ là Lê Bảo Hoàng (22 tuổi, trú xã Triệu Long, H.Triệu Phong) và Nguyễn Tấn An (52 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ)
Phương thức, thủ đoạn trộm cắp của 2 nghi can này là lợi dụng lúc đêm khuya (từ 23 giờ đến 3 giờ hôm sau), đột nhập các công trình đang xây dựng (nhà dân, cơ quan, xí nghiệp...) không có người bảo vệ trông giữ. Sau đó, các nghi can dùng công cụ như kìm, dao, kéo... cắt và rút toàn bộ hệ thống dây điện đang thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.