Quảng Trị: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/10/2021 16:05 GMT+7

10 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở thôn Mai Trung (xã Cam Chính, H.Cam Lộ, Quảng Trị - nơi từng là trạm phẫu quân y dã chiến) đã được tổ chức truy điệu và an táng.

Sáng 1.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Cam Lộ (Quảng Trị), H.Cam Lộ và nhân dân địa phương phối hợp với Sư đoàn 968 tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ.
Trước đó, từ thông tin của các cựu chiến binh và người dân cung cấp, Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, H.Cam Lộ. Qua quá trình tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, bọc trong tăng bộ đội, còn một số hiện vật đi kèm như: cúc áo, dép cao su...
Đặc biệt, có một bộ hài cốt liệt sĩ được chôn cùng tấm kim loại có khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hy sinh 12/10/72". Đây là khu vực được bố trí làm khu vực Trạm phẫu quân y tiếp nhận cấp cứu, điều trị thương binh từ chiến trường chuyển ra, nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại tại nơi này.

Dịp này có 10 liệt sĩ được tìm thấy và an táng

THANH LỘC

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo H.Cam Lộ và Sư đoàn 968 đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Đọc diễn văn tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó chủ tịch UBND H.Cam Lộ cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Cam Lộ bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ. Các liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Chính quyền và nhân dân H.Cam Lộ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm sóc phần mộ các anh với lòng thành kính sâu sắc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.