Quốc gia 'nghiện' dùng internet nhất thế giới

30/03/2023 19:51 GMT+7

Người dân Nam Phi dùng internet trung bình 9 giờ 38 phút mỗi ngày, cao hơn 3 tiếng so với mặt bằng chung thế giới trong năm 2022.

Theo báo cáo của công ty cung cấp dịch vụ mạng ảo cá nhân Atlas VPN (Mỹ), thời gian sử dụng internet trung bình mỗi ngày của thế giới trong năm 2022 là 397 phút (6 giờ 37 phút), tức 2.415 giờ một năm, tương đương 30% thời gian mà chúng ta có. So với năm 2021, đã có sự sụt giảm về thời lượng tiêu thụ internet của mỗi người, thấp hơn 20 phút (4,8%) và được xem là một tín hiệu tốt.

Kết quả trên được đối chiếu với dữ liệu từ 2 đơn vị khác chuyên nghiên cứu nền tảng truyền thông xã hội, khảo sát người dùng trong độ tuổi 16 - 64 tại 46 quốc gia.

Đứng đầu thế giới về thời gian sử dụng internet mỗi ngày là Nam Phi. Người dân tại đây dành trung bình 9 giờ 38 phút một ngày để lên mạng trong năm 2022, nhiều hơn khoảng 3 tiếng so với trung bình thế giới.

Người dân Nam Phi lên mạng nhiều nhất thế giới

Người dân Nam Phi lên mạng nhiều nhất thế giới

Reuters

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy năm 2020 có 70% người dân Nam Phi kết nối với internet. Sau 2 năm (tính đến báo cáo của Atlas VPN), tỷ lệ trên đã cao hơn không chỉ riêng quốc gia này mà trên toàn lục địa. Năm 2023, Nam Phi có gần 43,5 triệu người sử dụng internet trên tổng dân số 60,14 triệu, tương đương tỷ lệ 72,3%. Chính phủ nước này đặt kế hoạch cung cấp internet tới mọi hộ gia đình vào năm 2024.

Về tốc độ, internet Nam Phi đang thấp hơn trung bình thế giới nhưng không ngừng cải thiện. Năm 2021, chất lượng đời sống số của Nam Phi đứng thứ 68 toàn cầu. Kết nối di động cũng như băng rộng được đánh giá là "phù hợp với chi phí" tại đây, với ưu điểm ổn định và là một trong những nước tốt nhất tại châu Phi khi nói về internet.

Đứng sau Nam Phi trong Top 5 quốc gia có người dân dùng internet nhiều nhất thế giới lần lượt là Brazil (9 giờ 32 phút), Philippines (9 giờ 14 phút), Argentina và Chile đồng hạng với 9 giờ 1 phút.

Mỹ cao hơn trung bình thế giới không đáng kể (6 giờ 59 phút), tương tự với Singapore. Trong khi đó, người dân một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Áo, Đức... ít dành thời gian lên mạng hơn so với mặt bằng chung. Khu vực Đông Á thấp hơn hẳn, ví dụ Trung Quốc dùng internet trung bình 5 giờ 25 phút mỗi ngày, Nhật Bản là 3 giờ 45 phút.

Việt Nam cũng thấp hơn trung bình toàn cầu với 383 phút mỗi ngày, tương đương 6 giờ 23 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.