Đưa cả quốc gia lên metaverse để... bảo tồn

06/12/2022 10:00 GMT+7

Tuvalu - đất nước nhỏ tại Thái Bình Dương sẽ "số hóa" toàn bộ quốc gia vào metaverse để bảo tồn các giá trị trước nguy cơ bị nước biển nhấn chìm.

Theo Reuters, đất nước Tuvalu đang có kế hoạch xây dựng một phiên bản điện tử của quốc gia trên metaverse, tái hiện lại toàn bộ các quần đảo cũng như đặc điểm địa lý, bảo tồn toàn bộ giá trị văn hóa, lịch sử nhằm phòng bị cho tương lai bị nước biển xâm lấn.

Lãnh đạo Tuvalu từng gây chú ý khi phát biểu với mực nước biển dâng ngang đầu gối

reuters

Bộ trưởng Đối ngoại của Tuvalu, ông Simon Kofe cho biết đã tới lúc đất nước của mình tìm giải pháp thay thế cho sự tồn vong, trong đó có lựa chọn đưa đảo quốc này trở thành quốc gia số hóa đầu tiên trên metaverse - vũ trụ ảo sử dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) để truy cập, tương tác với các nội dung.

"Đất đai, vùng biển, văn hóa của chúng tôi là những tài sản quý giá nhất của người dân và để giữ các giá trị đó khỏi hư hại, bất chấp những gì xảy ra ở thế giới thực tế, chúng tôi quyết định sẽ đưa Tuvalu lên đám mây", ông Kofe phát biểu trong khi xuất hiện ở một video thể hiện mình đang đứng ở bản sao kỹ thuật số của một hòn đảo bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.

Vị lãnh đạo từng gây sự chú ý toàn cầu khi đứng phát biểu trong hoàn cảnh nước ngập tới đầu gối nhằm minh họa cho những gì Tuvalu đang phải trải qua dưới tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Kofe cho rằng Tuvalu phải hành động như vậy vì những gì các quốc gia khác trên thế giới đang làm là không đủ hiệu quả để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Tuvalu là một quần thể gồm 9 đảo nhỏ nằm khoảng giữa Úc với Hawaii (Mỹ), dân số khoảng 12.000 người. Đất nước có diện tích 26 km2 nằm chơi vơi ngoài biển từ lâu đã bị đe dọa bởi các hiện tượng biến đổi khí hậu. Hiện có khoảng 40% diện tích thủ đô nước này nằm dưới mực nước thủy triều và toàn bộ đất nước được dự báo sẽ bị "nuốt chửng" vào cuối thế kỷ 21.

Ông Kofe bày tỏ hy vọng sáng kiến về quốc gia điện tử sẽ giúp Tuvalu tiếp tục vận hành như một đất nước bình thường, dẫu cho đất đai đã trở thành một phần của đáy biển. Điều này trở nên quan trọng khi chính phủ đang nỗ lực đảm bảo đất nước tiếp tục được cộng đồng quốc tế công nhận về quốc gia, lãnh thổ, lãnh hải cùng các tài nguyên dù đã nằm dưới nước. Hiện có 7 chính phủ đã đồng ý công nhận Tuvalu "điện tử" nhưng vẫn còn nhiều thách thức khi quốc gia chính thức chìm bởi đây là điều chưa có trong luật pháp quốc tế.

Trước Tuvalu từng có thành phố Seoul (Hàn Quốc) và quốc đảo Barbados tuyên bố bước vào metaverse để cung cấp dịch vụ hành chính và lãnh sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.