Quốc hội Mỹ lật ngược quy tắc đầu tư của ông Biden

03/03/2023 11:31 GMT+7

Thượng viện Mỹ ngày 1.3 thông qua dự luật ngăn chặn quy tắc đầu tư cấp tiến của Tổng thống Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị biến đổi khí hậu LHQ tại Scotland hồi năm 2021

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị biến đổi khí hậu LHQ tại Scotland hồi năm 2021

REUTERS

Theo Reuters, quy tắc đó cho phép các nhà quản lý quỹ hưu trí xem xét các yếu tố như môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trước khi quyết định đầu tư. Quy tắc này được cho là ảnh hưởng đến khoản đầu tư 12.000 tỉ USD, đại diện cho 150 triệu người Mỹ. Việc cân nhắc các yếu tố ESG trước khi đầu tư đang dần trở thành xu hướng tại Phố Wall.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng các quỹ hưu trí nên tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận thay vì quá chú trọng vào các yếu tố ESG khi đầu tư. Dự luật đã được Hạ viện thông qua hôm 28.2 và dự kiến bị Tổng thống Biden phủ quyết.

Trợ cấp kèm điều kiện, đạo luật CHIPS có hấp dẫn đầu tư sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.