Quốc hội nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu dân cử

04/04/2022 15:16 GMT+7

Theo Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát luôn là vấn đề được Quốc hội, HĐND các cấp đặc biệt quan tâm.

Ngày 4.4, tại TP.Cần Thơ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát của đại biểu dân cử khu vực phía Nam. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

THANH DUY

Hội nghị nhằm cung cấp cho đại biểu kiến thức tổng quan về giám sát, các kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát như: phân tích thông tin, chất vấn, giám sát chuyên đề, tham mưu trong hoạt động giám sát dành cho đội ngũ tham mưu giúp việc trong cơ quan dân cử...

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát luôn là vấn đề được Quốc hội, HĐND các cấp đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động giám sát của đại biểu dân cử vẫn tồn tại một số hạn chế như: việc xác định trách nhiệm của chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát, các biện pháp xử lý, các chế tài phù hợp chưa rõ ràng; việc theo dõi, kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thực sự quyết liệt. Từ đó có không ít vụ việc, vấn đề chậm giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội...

Hoạt động giám sát được xem là một trong những chức năng chính của Quốc hội và HĐND các cấp

THANH DUY

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu dân cử nhận thức rõ hơn và chuyển hóa thành những hành động cụ thể đối với hoạt động giám sát, như: hỗ trợ các cơ quan dân cử, lựa chọn vấn đề, nội dung giám sát thiết thực, hiệu quả; đánh giá, xác định đúng trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu trong thực thi công vụ; đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội, phiên họp của thường trực HĐND; kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất những quy định của luật không phù hợp để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ...

Hơn 170 đại biểu dân cử khu vực phía nam tham gia hội nghị

THANH DUY

Năm 2022, ngoài giám sát về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSND tối cao, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 4 giám sát chuyên đề gồm: 2 giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch”; 2 giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.