Quốc hội sẽ phê chuẩn Bộ trưởng TN-MT tại kỳ họp 5

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/05/2023 08:13 GMT+7

Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh xác nhận tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 19.5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là xem xét công tác nhân sự, được bố trí ngay sau phiên khai mạc kỳ họp sáng 22.5.

Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách thay ông Nguyễn Phú Cường

Trả lời báo chí về nội dung nhân sự tại kỳ họp, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết Quốc hội xem xét, quyết định miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, ngày 15.5, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII, T.Ư Đảng đã quyết định cho ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Tới ngày 16.5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu. "Như vậy, theo trình tự, tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định việc này", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, sau khi miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đối với ông Nguyễn Phú Cường, tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ thực hiện quy trình bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách mới.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng xác nhận tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự đối với chức danh Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện chức danh Bộ trưởng Bộ TN-MT vẫn do ông Trần Hồng Hà kiêm nhiệm sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng tại kỳ họp bất thường thứ 2 hồi tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Anh không thông tin về nhân sự được giới thiệu cho hai vị trí trên. Về lý do T.Ư cho thôi và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. "Hiện chúng tôi không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc", ông Cường nói.

Chồng bạo lực gia đình có thể bị cấm tiếp xúc vợ trong phạm vi 50 mét

Ngoài nội dung nhân sự, theo Tổng thư ký Bùi Văn Cường, kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua 20 dự án luật, nghị quyết, nhiều gấp đôi các kỳ họp trước. Trong đó có những dự án luật quan trọng như luật Đất đai sửa đổi, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật Nhà ở sửa đổi

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; giám sát tối cao về việc sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn… Ngoài ra, theo ông Cường, một điểm mới tại kỳ họp lần này là kỳ họp sẽ được chia thành 2 đợt và có thời gian nghỉ 1 tuần giữa 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết, đảm bảo chất lượng khi được Quốc hội thông qua.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.