Quốc hội sẽ thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia tại kỳ họp bất thường

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/12/2022 19:07 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan hữu quan hoàn thiện, gửi hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến đại biểu Quốc hội trước ngày 26.12.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt Quy hoạch tổng thể quốc gia).

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 tại kỳ họp bất thường thứ 2 vào đầu tháng 1.2023

gia hân

Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể quốc gia tại phiên họp ngày 21.12 sắp tới.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị và gửi hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia tới cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Kinh tế Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Sau khi các cơ quan Quốc hội tiến hành thẩm tra các nội dung theo phân công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ gửi lại hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 5 ngày trước ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung này.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia, gửi hồ sơ đến đại biểu Quốc hội trước ngày 26.12.

Theo kế hoạch, hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, dự kiến từ 5.1.2023 - 10.1.2023.

Trước đó, tại Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII hồi tháng 10 vừa qua, T.Ư Đảng đã thống nhất ban hành kết luận về Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kết luận 45).

Triển khai định hướng này, Chính phủ sẽ xây dựng hồ sơ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia.

Theo định hướng được kết luận, T.Ư Đảng đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Về xã hội, T.Ư Đảng đặt mục tiêu quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 105 triệu người; chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7.

Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 32 m2.

Về giáo dục, T.Ư Đảng đặt mục tiêu phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 260/10.000 dân.

Về y tế, T.Ư Đảng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới đến năm 2030 đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 10.000 dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

Về tầm nhìn 2050, T.Ư Đảng đặt mục tiêu là nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thu nhập đạt khoảng 27.000 - 32.000 USD.


'Đi Toyota còn hơn đi Lexus mà sống nhanh, tàn phá tất cả'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.