Quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi ở Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/08/2023 11:23 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP.Quy Nhơn phối hợp các cơ quan đề xuất quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi trên sông, đầm theo đúng quy định.

Ngày 20.8, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố khảo sát, đánh giá để đề xuất quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi trên sông, đầm theo quy định.

Theo ông Nam, hiện nhiều khu vực mặt nước trên sông và ven đầm Thị Nại đã được quy hoạch các dự án nên việc khảo sát, quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi cần có thời gian để tiến hành kỹ càng, phù hợp với quy hoạch chung TP.Quy Nhơn.

Quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi ở Quy Nhơn - Ảnh 1.

Các nhà hàng nổi, bè nổi ở khu vực gần Hòn Khô (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn)

HOÀNG TRỌNG

Nhiều nhà hàng nổi, bè nổi hoạt động tự phát

Ngày 18.8, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác bảo vệ môi trường, đất đai, trật tự tại các nhà hàng trên địa bàn TP.Quy Nhơn.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP.Quy Nhơn chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra và yêu cầu các chủ nhà hàng tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Trong thời gian chưa di dời phải chấp hành việc thu gom nước thải, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý theo quy định; không cho phép thải ra môi trường khi chưa qua xử lý. Trường hợp nhà hàng không chấp hành thì xử lý vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động.

Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch chung TP.Quy Nhơn, phối hợp các cơ quan đề xuất quy hoạch khu vực làm nhà hàng trên sông, đầm theo quy định; thực hiện đấu thầu, đấu giá về đất đai, mặt nước để tạo điều kiện cho các chủ cơ sở tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh phục vụ khách du lịch bình đẳng, văn minh đảm bảo tuân thủ quy định nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn tiến hành kiểm tra việc chấp hành thực hiện thuế, nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật đối với các nhà hàng nổi trên sông, đầm…

Quy hoạch khu vực làm nhà hàng nổi ở Quy Nhơn - Ảnh 2.

Du khách tham gia các trò chơi dưới nước do các nhà hàng nổi ở khu vực Hòn Khô (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn) tổ chức

HOÀNG TRỌNG

Trên địa bàn TP.Quy Nhơn có hơn 40 nhà hàng nổi, bè nổi tại vùng biển các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực ven đầm Thị Nại ở các phường Đống Đa, Nhơn Bình. Trong đó, các nhà hàng, bè nổi tại khu vực Bãi Dứa (xã Nhơn Lý) và khu vực phía tây Hòn Khô Nhỏ (xã Nhơn Hải) đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, lặn biển ngắm san hô và các trò chơi dưới nước… Tuy nhiên, do TP.Quy Nhơn chưa có quy hoạch nên nhiều nhà hàng nổi, bè nổi hoạt động tự phát, chiếm dụng mặt nước, chưa đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường…

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.