Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là ai, đóng góp gì cho bóng đá Việt Nam?

31/12/2021 19:30 GMT+7

Ông Trần Quốc Tuấn được chỉ định là Quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải xin ngưng nhiệm vụ.

Ông Trần Quốc Tuấn là con út trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cha ông là ông Trần Vĩnh Lộc (ông còn được gọi là Chín Lộc), nguyên Giám đốc sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Khánh, nay đã tách thành tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Mẹ ông Trần Quốc Tuấn là bà Bùi Thị Hồng Tiến, người từng vô địch chạy việt dã toàn miền bắc.

Ông Trần Quốc Tuấn được định hướng theo học ngành thể thao và đi tu nghiệp tại Nga từ 1990. Năm 1998, khi mới 28 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học chuyên ngành Thể dục Thể thao.

Ngày Trần Quốc Tuấn trở về Việt Nam, ông nhanh chóng được đề nghị làm việc tại VFF. Nhưng ông từ chối và nhận công tác tại Viện Khoa học Thể dục Thể thao, một công việc đúng với chuyên môn được đào tạo.

Ông Tuấn có thể phát biểu và chất vấn bằng tiếng Anh một cách lưu loát trong hội nghị của Liên đoàn bóng đá châu Á, Đông Nam Á.

Trần Quốc Tuấn trong mắt mọi người là một nhân vật có vai vế, nhưng luôn nói chuyện điềm tĩnh, hòa nhã. Thực tế đã có dư luận nói ông Trần Quốc Tuấn thao túng bóng đá Việt Nam khi ông có tầm ảnh hưởng quá lớn với hệ thống quản lý và điều hành các giải đấu. Ông cùng lúc giữ nhiều vị trí, như Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giữ vai trò chủ chốt trong ban tổ chức V-League…Người ta đặt biệt danh cho ông là Tuấn “Tổng” vì ông từng là Tổng thư ký VFF và cũng ngụ ý ông là ‘tổng hòa’ quá nhiều chức danh trong một nhiệm kỳ.

Chính từ những mối quan hệ với các nhà quản lý bóng đá nước ngoài, ông Trần Quốc Tuấn đã giúp VFF nhận được rất nhiều hỗ trợ từ FIFA và AFC.

Khi làm ủy viên Ban chấp hành AFC, chính ông Trần Quốc Tuấn là một trong những người vận động Asian Cup 2019 mở rộng từ 16 đội lên 24 đội.

Sau đó đội tuyển Việt Nam lần thứ hai góp mặt tại tứ kết AFC Asian Cup, đó là năm 2019, trận đấu cuối của Việt Nam tại giải Công Phượng, Quang Hải, Văn Lâm đã khiến dàn sao Nhật Bản gặp nhiều khó khăn. Việt Nam thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Dấu ấn chuyên môn của HLV Park là rất rõ nét nhưng ông Trần Quốc Tuấn cũng có đóng góp thầm lặng trong vai trò hậu cần, đề xuất sân bãi tập luyện do ông quan hệ tốt với các liên đoàn bóng đá nước ngoài.

Phía trên là một thông tin cơ bản về ông Trần Quốc Tuấn, người đang giữ vai Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF và được chỉ định là Quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải xin ngưng nhiệm vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.