Quyền lợi của người gửi tiền tại SCB được bảo đảm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/10/2022 07:27 GMT+7

Đó là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong các công văn chỉ đạo, thông cáo báo chí và tại cuộc họp chiều 8.10 tại Trung tâm báo chí TP.HCM nhằm cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước liên quan Ngân hàng SCB.

Từ chiều 7.10 và sáng 8.10, nhiều người gửi tiền tại SCB đã đến rút tiền sau khi nghe các thông tin trên mạng. Từ sáng sớm 8.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra thông cáo báo chí khẳng định, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ ổn định hệ thống.

Ngày 8.10, SCB tăng lãi suất lên mức cao nhất 8,9%/năm để giữ chân khách hàng

T.Xuân

Từ nhầm lẫn Sacombank với SCB: Còn những ngân hàng nào giống tên?

Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ và điều hành tại SCB

Theo NHNN, ngày 7.10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng SCB dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn. NHNN khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt tiền của người dân trong giai đoạn 2018 - 2019. Nhiều thông tin lan truyền Công ty An Đông là cổ đông của SCB dẫn đến nhiều người lo ngại đi rút tiền gửi ở ngân hàng này.

SCB khẳng định “kiểm soát được tình hình” sau khi tỉ phú Trương Mỹ Lan bị bắt

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc điều hành SCB, khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, sự việc của An Đông không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Lượng cổ đông của SCB hiện nay là 4.132 cổ đông, trong đó có 7 cổ đông nước ngoài sở hữu 27,9% vốn điều lệ, 4.125 cổ đông trong nước (trong đó có 11 cổ đông tổ chức sở hữu 15,99% vốn điều lệ, số còn lại là cổ đông cá nhân chiếm 56,11%).

Theo ông Hoàn, SCB đã tăng cường tồn quỹ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền chính đáng của người dân, tăng cường tiền gửi tại NHNN để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên, do khách hàng đến đông và rút lượng tiền lớn mà không báo trước nên SCB cũng tăng cường nhân sự, có đề nghị các đơn vị địa phương hỗ trợ an ninh trật tự trên địa bàn.

“NHNN đang hỗ trợ sát sao mọi diễn biến tại SCB, ngân hàng cũng báo cáo liên tục tình hình, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của SCB. Chúng tôi khẳng định hiện kiểm soát tình hình, thanh khoản ngân hàng ổn định, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền”, ông Hoàn cho hay.

Cùng ngày, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB. Đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB. NHNN khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB.

Ngoài ra, NHNN cũng đã có công văn chấn chỉnh các ngân hàng thương mại khác không vận động, lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình. Đây là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan kinh doanh ra sao?

An Đông phát hành 25.000 tỉ đồng trái phiếu

Liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, theo tìm hiểu của Thanh Niên, doanh nghiệp này có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị lên gần 25.000 tỉ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9.2018, kỳ hạn trả lãi lần lượt là 3 tháng và 6 tháng, đáo hạn ngày 10.9.2023 với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỉ đồng. Đến tháng 1.2019, Tập đoàn đầu tư An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỉ đồng và đáo hạn vào ngày 22.1.2024.

Trong ngày 8.10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng, cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã phải lên tiếng để tránh gây nhầm lẫn về tên gọi với SCB. Sacombank khẳng định với khách hàng, cổ đông, đối tác là Sacombank và SCB là hai ngân hàng khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.