Góc nhìn phóng viên:

Quyền tiếp cận biển của người dân

Quế Hà
Quế Hà
01/04/2023 06:14 GMT+7

Ngày 15.3 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành kết luận về định hướng mở rộng TP.Phan Thiết và định hướng một số khu vực quan trọng của TP này theo hướng tạo không gian biển cho cộng đồng.

Yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận là phải quy hoạch TP.Phan Thiết thành đô thị hiện đại, sạch đẹp, hấp dẫn du khách. Do đó, khi quy hoạch yêu cầu phải có tính đồng bộ, liên thông, không chắp vá, tầm nhìn xa, vì lợi ích của cộng đồng, tránh cục bộ, lợi ích nhóm trong quy hoạch. Trên tinh thần đó, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận định hướng xây dựng các tuyến đường ven biển, không cấp phép xây dựng các công trình phía giáp biển, vừa để khai thác tiềm năng biển, tiến tới giải phóng mặt bằng, tạo đường bờ biển, tạo nhiều bãi biển thông thoáng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận biển cho cộng đồng.

Quyền tiếp cận biển của người dân - Ảnh 1.

Một góc bãi biển Đồi Dương (TP.Phan Thiết, Bình Thuận)

PHẠM DUY

Trên thực tế hiện nay, TP.Phan Thiết là TP ven biển, với chiều dài rất lý tưởng (gần 60 km bờ biển) nhưng đang bị chia cắt bởi cửa sông, khu dân cư, đặc biệt là bị chia cắt bởi nhiều dự án du lịch (resort) đã được giao cho các nhà đầu tư từ hàng chục năm trước. Kết luận của Tỉnh ủy Bình Thuận còn cho rằng nhiều vị trí ven biển đã bị che khuất, bởi đã cấp phép xây nhà cao tầng. TP biển nhưng bãi biển cho cộng đồng còn rất ít, hạn chế quyền tiếp cận biển của người dân và du khách.

Để triển khai các phương án quy hoạch theo định hướng này không phải dễ, vì đặc điểm các khu nghỉ dưỡng của Bình Thuận đều được cấp cho nhà đầu tư ở phía mép biển. Để sửa chữa vấn đề "có tính lịch sử" này cần ưu tiên làm các con đường ven biển, làm các cây cầu vượt sông Cà Ty, sông Phố Hài, sông Cái. Đối với các dự án ven biển đã cấp phép, cần thảo luận với nhà đầu tư để đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, đặt lợi ích người dân lên trên hết. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư, xây dựng trong khu vực bảo vệ bờ biển, nhưng không triển khai, hoặc chậm triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.