Rapper Kanye West bị tố cáo phân biệt đối xử và quấy rối

04/04/2024 09:59 GMT+7

Một cựu nhân viên của Kanye West đã đệ đơn kiện, cáo buộc nghệ sĩ gây tranh cãi này về tội quấy rối, phân biệt đối xử...

Hôm 3.4, Trevor Phillips đã đệ đơn kiện rapper Kanye West, còn gọi là Ye, cũng như Công ty Yeezy và Trường tư thục Christian Donda Academy của anh có trụ sở tại Los Angeles.

Trong vụ kiện mà CNN thu thập được tài liệu, Phillips cáo buộc Kanye West "đối xử với nhân viên da đen tệ hơn đáng kể so với nhân viên da trắng", gọi sự phân biệt đối xử là "nghiêm trọng".

Rapper Kanye West bị tố cáo phân biệt đối xử và quấy rối- Ảnh 1.

Rapper Kanye West luôn gây ồn ào thời gian qua

REUTERS

Đơn kiện cáo buộc: "Ngay cả khi đang trong giờ học, Kanye vẫn la hét và mắng mỏ nhân viên da đen, trong khi thậm chí không bao giờ cao giọng với nhân viên da trắng nhiều như vậy. Thông thường, Kanye nhắm vào Phillips – một người đàn ông da đen – không chỉ bằng hành vi quấy rối và phân biệt đối xử mà còn với thái độ hoàn toàn khinh thường".

Cựu nhân viên này còn cáo buộc rằng từng chứng kiến Kanye West "bung ra sự căm thù và bôi nhọ, bài Do Thái, đe dọa cộng đồng LGBTQ+".

Đơn kiện ghi: "Vốn đã gặp bất lợi vì màu da, một khi Phillips chống lại sự cố chấp và vi phạm pháp luật của Kanye, anh ấy trở thành mục tiêu lớn hơn... Ác ý của Kanye đối với nguyên đơn cuối cùng lên đến đỉnh điểm là hành vi đả kích thô tục trước mặt học sinh và phụ huynh. Kanye thậm chí còn đe dọa Phillips bằng bạo lực thể xác".

Theo đơn kiện, Phillips được thuê vào khoảng tháng 11.2022 để làm việc cho thương hiệu thời trang Yeezy của West, nhưng vị trí của anh cuối cùng đã mở rộng sang làm việc tại Christian Donda Academy, ngôi trường mà West thành lập và đặt tên theo người mẹ quá cố của anh.

Vào tháng 10.2022, West mặc một chiếc áo thun in dòng chữ "White Lives Matter" (tạm dịch: mạng của người da trắng đáng giá) và cho một số người mẫu da đen mặc trang phục có cùng cụm từ này trong buổi trình diễn YZY tại Tuần lễ thời trang Paris.

Sau đó, trong tập podcast Drink Champs dài 45 phút vào cuối tháng 10.2022, rapper đã đưa ra nhiều bình luận xúc phạm, chống Do Thái, gây ra hậu quả tài chính cho anh và các đối tác thương hiệu.

Vụ kiện hôm 3.4 đề cập đến các bình luận và bài đăng trên mạng xã hội của West vào thời điểm đó.

Rapper Kanye West bị tố cáo phân biệt đối xử và quấy rối- Ảnh 2.

Kanye West và Kim Kardashian ly hôn vào cuối năm 2022

REUTERS

Đơn kiện nêu rõ: "Trong các cuộc phỏng vấn, Kanye West đã khoe khoang và ủng hộ một cách đáng trách chủ nghĩa bài Do Thái, lặp lại những trò lố công kích cũng như sự căm ghét người Do Thái".

Vụ kiện cũng cáo buộc rằng West "tự hào khoe khoang, phân biệt đối xử đối với người Do Thái trong cuộc gặp gỡ tại Christian Donda Academy". Phillips nói thêm: "Nhiều lần, tôi đã chứng kiến Kanye tuôn ra những lời tục tĩu với nhân viên".

Trường Christian Donda Academy đã đóng cửa vào năm 2023, nhưng đơn kiện cho biết, "trường vẫn hoạt động cho đến nay".

CNN đã liên hệ với Christian Donda Academy để bình luận. Tuy nhiên, số điện thoại của trường trên trang web Bộ Giáo dục California không còn hoạt động.

Trong vụ kiện, Phillips cũng cáo buộc rằng từng có một cuộc gặp kéo dài 3 giờ với Kanye West, khẳng định nam rapper ca ngợi Hitler và cho rằng "những người đồng tính không phải là những người theo Cơ đốc giáo chân chính".

Đơn kiện nêu rõ công việc của Phillips tại Christian Donda Academy đã kết thúc vào tháng 8.2023. Phillips đang yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử và đòi bồi thường thiệt hại tối thiểu 35.000 USD.

Vào tháng 12.2023, Kanye West đăng lời xin lỗi tới cộng đồng Do Thái vì "sự bộc phát ngoài ý muốn từ lời nói hoặc hành động" do anh gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.