Rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây thoát kiểm soát chất lượng của EU

31/01/2023 19:50 GMT+7

Nhóm rau gia vị, gồm: rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã thoát kiểm soát chất lượng của thị trường Liên minh châu Âu (EU) nhưng đậu bắp vẫn bị yêu cầu chứng thư kiểm soát thuốc trừ sâu. Thanh long, mì tôm phải có chứng nhận thuốc bảo vệ thực.

Chia sẻ tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 1.2023, do Bộ Công thương tổ chức ngày 31.1, ông Trần Ngọc Quân, Tham tán thương mại tại Bỉ và EU đã cập nhật thông tin về một số mặt hàng rau gia vị, nông sản xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU đang bị áp dụng các biện pháp kiểm soát, cũng như tần suất kiểm tra chất lượng.

Rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây thoát kiểm soát chất lượng của EU - Ảnh 1.

Thanh long Việt Nam xuất khẩu vào EU tiếp tục bị yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật

QUANG THUẦN

Cụ thể, ông Trần Ngọc Quân cho biết. ngày 27.1, Ủy ban châu Âu (EC) đã đăng công báo Quy định số (EU) 2023/174, ban hành ngày 26.1, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Theo văn bản của EC, đối với hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, các loại rau gia vị, như: rau mùi, húng quế, bạc hà và mùi tây trước đây bị kiểm soát 50% thì nay đã được đưa ra khỏi danh mục kiểm soát.

Trong nhóm rau gia vị Việt Nam đang xuất khẩu vào EU, chỉ còn ớt vẫn nằm trong danh mục kiếm soát tại cửa khẩu với tần suất kiểm soát chất lượng là 50%.

Bên cạnh đó, sản phẩm đậu bắp cũng bị chuyển từ phụ lục I sang phụ lục II với yêu cầu chứng thư kiểm soát thuốc trừ sâu của Việt Nam. Tương tự với ớt, EU cũng đặt yêu cầu tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật tại cửa khẩu với đậu bắp là 50%.

Cũng theo thông báo mới nhất từ EC, quả thanh long và mì tôm vẫn nằm trong phụ lục II với yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam. Hai sản phẩm này đều bị áp dụng tần suất kiểm tra tại cửa khẩu là 20%.

Quy định chính thức có hiệu lực vào ngày thứ 20 tính từ ngày EC đăng công báo.

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, dự báo năm 2023, thị trường EU sẽ có nhiều thách thức. Nhưng theo lộ trình cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, năm 2023 sẽ có nhiều mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng mức thuế 0%. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh, động lực cho Việt Nam tăng xuất khẩu sang EU.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, các cơ quan thương vụ thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, chính sách mới của nước sở tại cả trong chính trị và kinh tế.

Trong đó, cần quan tâm đến những rào cản mới mà các nước, các khu vực thị trường đang đặt ra, đặc biệt là những rào cản về kỹ thuật của thị trường EU… để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cho lãnh đạo Bộ Công thương có những đối sách hợp lý, kịp thời bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia, doanh nghiệp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.