Rẽ phải khi đèn đỏ, nhiều người bấm còi inh ỏi khi không được nhường đường

Rẽ phải khi đèn đỏ, nhiều người bấm còi inh ỏi khi không được nhường đường

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
09/08/2024 09:55 GMT+7

Dù không có biển báo được phép rẽ phải khi đèn đỏ nhưng nhiều người vẫn mặc định được phép rẽ phải nên vẫn xi nhan rồi rẽ phải. Nếu không được nhường đường, nhiều người sẽ bấm còi liên tục.

Dù không có biển báo được rẽ phải khi đèn đỏ nhưng nhiều người vẫn mặc định được phép rẽ nên vẫn xi nhan rồi rẽ phải.

Không khó để bắt gặp rất nhiều người lưu thông như thế ở rất nhiều giao lộ trên địa bàn TP.HCM.

Rẽ phải khi đèn đỏ, nhiều người bấm còi inh ỏi khi không được nhường đường

Một người dân hay lưu thông tại đây cho biết: "Hầu như những điểm đèn xanh đèn đỏ thì người ta rẽ phải cũng nhiều tại vì người ta đi hướng ấy, nếu người ta chờ lại đến đèn xanh thì dồn lại sẽ đông, khi mà thấy thuận tiện thì rẽ, thấy nhiều lắm".

Thực tế, khi lưu thông trên đường, một số người dù biết sai luật nhưng vì nhiều lý do thỉnh thoảng họ cũng vẫn rẽ phải khi đèn đỏ.

Một tài xế công nghệ cho biết đôi lúc anh cũng rẽ phải khi đèn đỏ, khi anh cảm thấy không có xe thì anh quẹo phải. Trường hợp có nhiều xe thì anh này vẫn dừng bình thường.

Như trở thành thói quen, nhiều người tới các giao lộ vẫn chủ động dừng đèn đỏ nhưng vẫn chừa một lối đi nhỏ phía tay phải. Nếu không làm vậy thì một số người phía sau khi muốn rẽ phải sẽ liên tục bấm còi.

"Trường hợp này rất là bình thường luôn, mình tuân theo thấy đèn đỏ thì dừng lại. Phía sau họ muốn quẹo phải thì họ bấm còi mình, có đôi lúc họ còn chửi mình nữa", tài xế công nghệ này cho biết.

Xe máy rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị CSGT TP.HCM phạt tiền triệu

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết theo khoản 3 Điều 10 luật Giao thông đường bộ 2008, người tham gia giao thông chỉ được rẽ phải khi đèn đỏ nếu tại giao lộ đó có biển phụ hoặc đèn báo riêng cho xe được phép rẽ. Những người dừng chờ đèn đỏ cần chú ý đèn để chọn nơi dừng để tránh cản trở dòng xe được phép rẽ trái hoặc phải khi các pha đèn này màu xanh.

Việc nhiều người mặc định đèn đỏ xe máy được rẽ phải là thói quen sai lầm, vi phạm luật giao thông và sẽ bị CSGT thổi phạt.

Rẽ phải khi đèn đỏ, nhiều người bấm còi inh ỏi khi không được nhường đường- Ảnh 1.

Nhiều người vẫn mặc định được phép rẽ phải nên vẫn xi nhan rồi rẽ phải

NGUYỄN ANH

Theo đó, người tham gia giao thông được rẽ phải khi đèn đỏ mà không bị CSGT khi thuộc 4 trường hợp.

Thứ nhất, là có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Thứ hai, là biển báo phụ hoặc đèn tín hiệu ưu tiên màu xanh cho phép rẽ phải. Trường hợp thứ ba là vạch mắt võng kết hợp có kết hợp mũi tên chỉ dẫn rẽ phải.

Thứ tư là có tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn tín hiệu giao thông.

Tuy nhiên, người lái xe cần lưu ý dù ở bất kỳ trường hợp nào vẫn luôn phải chú ý quan sát, làm chủ tay lái và tốc độ, nhường đường cho người đi bộ.

Theo luật Giao thông đường bộ 2008, người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, đồng thời, bị tước bằng lái từ 1 - 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.