Real Madrid sẽ kiện Barcelona vì bê bối trọng tài

Văn Trình
Văn Trình
13/03/2023 05:10 GMT+7

Sau cuộc họp vào ngày 12.3.2023, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez quyết định sẽ cùng với các công tố viên Tây Ban Nha kiện Barcelona về những cáo buộc liên quan đến vụ án hối lộ trọng tài.

Theo đó, ngay sau Cơ quan công tố Tây Ban Nha quyết định khởi tố Barca cũng như các cựu Chủ tịch của đội bóng xứ Catalan - Sandro Rosell và Josep Bartomeu, Real Madrid đã triệu tập một cuộc họp khẩn giữa các thành viên trong hội đồng quản trị.

“Real Madrid bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về mức độ nghiêm trọng của sự việc. CLB tin tưởng hoàn toàn vào hành động của công lý. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, Real Madrid sẽ tham gia vào vụ kiện ngay khi thẩm phán đưa ra phán quyết về trường hợp của Barca”, Real tuyên bố sau cuộc họp.

Ngay sau động thái ấy của Real Madrid, Chủ tịch Joan Laporta đã xoa dịu người hâm mộ Barcelona bằng một bài đăng trên trang Twitter. Ông viết: "Những người hâm mộ Barcelona hãy bình tĩnh. Barcelona vô tội với những cáo buộc và CLB là nạn nhân của một chiến dịch nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự của đội bóng".

Real Madrid sẽ kiện Barcelona vì bê bối trọng tài - Ảnh 1.

Joan Laporta kêu gọi người hâm mộ CLB Barca bình tĩnh

AFP

Trước đó, Barcelona bị cáo buộc đã trả hơn 7,3 triệu euro từ năm 2001 đến 2018 cho các công ty thuộc sở hữu của Jose Maria Enriquez Negreira - người giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha từ năm 1994 đến năm 2018. Các công tố viên cho rằng một thỏa thuận bí mật giữa đôi bên đã được diễn ra và Negreira đã thiên vị Barcelona trong các quyết định lựa chọn trọng tài chính cũng như tác động để họ đưa ra các quyết định cho Barca được hưởng lợi tại La Liga.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Barcelona đã phủ nhận mọi thứ trên trang Reuters và ông cho rằng những điều ấy là hoàn toàn sơ sài, thiếu căn cứ.

Quan chức này cho biết đội chủ sân Nou Camp sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra và sẵn sàng cung cấp những thông tin cần thiết. Ông cũng không quên nhắc lại rằng Barca không có bất kỳ tác động nào tác động đến trọng tài, khiến họ làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Vào ngày 8.3.2023, Joan Laporta cũng đã có những chia sẻ: “Chúng tôi muốn làm rõ rằng Barcelona không hề mua chuộc trọng tài và đó chưa bao giờ là ý định của CLB. Tuyệt đối không".

Trong một tuyên bố vào tháng trước khi những thông tin về vụ việc bị rò rỉ, Barca cũng đã phủ nhận mọi cáo buộc. Họ nói rằng CLB chỉ đơn giản là trả tiền cho những người đã cung cấp cho Barca các báo cáo kỹ thuật liên quan đến trọng tài và điều ấy hết sức phổ biến của các CLB chuyên nghiệp.

Chủ tịch La Liga - Javier Tebas xác nhận Barca sẽ không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thể thao vì những cáo buộc này đã hết thời gian pháp lý. Tuy nhiên, họ có thể xem xét lại vụ việc sau khi vụ kiện pháp lý kết thúc.

Theo luật của Tây Ban Nha, các cá nhân bị truy tố có thể chịu án phạt lên tới 4 năm tù hoặc bị cấm tham gia hoạt động kinh doanh nếu những cáo buộc trên là sự thật. Trong khi đó, CLB Barca cũng có thể bị phạt tiền và chịu nhiều án phạt khác từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng như Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.