Rô bốt sứa khổng lồ

30/03/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Giờ đây, con rô bốt sứa khổng lồ đã sẵn sàng cho các sứ mệnh khoa học, chuẩn bị chuyến tuần du nơi biển cả.

(TNO) Giờ đây, con rô bốt sứa khổng lồ đã sẵn sàng cho các sứ mệnh khoa học, chuẩn bị chuyến tuần du nơi biển cả.

Các kỹ sư cơ khí tại Viện Công nghệ Virginia (Mỹ) đã phát triển một rô bốt sứa tự hành, mà họ cho là có thể cung cấp biện pháp hữu hiệu để theo dõi tình trạng biển cả, vẽ bản đồ thềm biển và nghiên cứu cuộc sống hải dương.

Hồi năm ngoái họ đã tạo ra phiên bản sứa nhỏ bằng bàn tay, gọi là RoboJelly. Và mới đây, họ đã trình làng rô bốt sứa khổng lồ, tên gọi Cyro.

 Rô bốt Cyro đang được thử nghiệm trước khi ra biển lớn
Rô bốt Cyro đang được thử nghiệm trước khi ra biển lớn - Ảnh: Virginia Tech

Rô bốt Cyro có hệ thống cơ khí với 8 tay và bộ phận điều chỉnh hướng, được kiểm soát bởi “bộ não” điện tử bên trong thiết bị hình cầu, theo theblaze.com.

Cyro chạy được nhờ pin kim loại nickel hydride có thể sạc được. Lớp da thật ra là một khối silicone lớn, nổi cùng với rô bốt, bắt chước như sứa thật.

Cyro dài 1,7 m và nặng đến 77 kg, nhưng trọng lượng nặng nề như vậy không ngăn cản nó bơi dễ dàng trong nước.

Đây là công trình nghiên cứu do giáo sư Shashank Priya dẫn đầu, và nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Chiến tranh hải quân dưới biển của Mỹ và Văn phòng nghiên cứu hải quân.

Hạo Nhiên

>> Rô bốt thằn lằn
>> Rô bốt rắn
>> Rô bốt biến hình
>> Rô bốt chim" bắt mồi giữa không trung
>> Rô bốt theo dõi cá voi hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.