Rộ nạn trộm cắp bình ắc quy ở nghĩa trang TP.Pleiku

18/01/2022 04:19 GMT+7

Nhiều bình ắc quy tích năng lượng tại nghĩa trang TP.Pleiku (xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) đã bị kẻ xấu lấy trộm, gây bức xúc cho nhiều khổ chủ.

Trong nhiều tháng qua, xuất hiện tình trạng trộm cắp bình ắc quy dùng để tích điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời tại nghĩa trang TP.Pleiku khiến nhiều người dân bức xúc. Những bình ắc quy này tích điện hằng ngày dùng để thắp các bóng đèn vào ban đêm ở các ngôi mộ. Vì chưa có điện lưới kéo vào nên nhiều người đã chọn giải pháp này để thắp sáng, hương khói cho các mộ phần.

Ông Nguyễn Văn Hai, một người dân xã Trà Đa, cho biết: “Gia đình tôi đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng làm lăng mộ cũng như hệ thống điện mặt trời. Khi bị trộm mất bình ắc quy thì phải tốn công thuê thợ thầy sửa lại hệ thống, bình ắc quy bị mất trị giá hơn 500.000 đồng”.

Nhiều phần mộ được lắp giàn năng lượng mặt trời đã bị kẻ xấu lấy trộm bình ắc quy

Trần Hiếu

Tương tự, chị Trần Thị Trà (ở P.Ia Kring, TP.Pleiku) bức xúc: “Lượng người vào ra nghĩa trang không được giám sát, quản lý, tường rào nghĩa trang cũng chưa có nên trộm dễ đột nhập lấy cắp. Có hàng trăm ngôi mộ lắp hệ thống điện mặt trời ở đây. Ngoài ra, hệ thống đèn đường quanh khu vực nghĩa trang không có nên đây cũng có thể là một địa điểm của dân nghiện hay bất hảo khi đêm về”.

Tại nghĩa trang này có hàng trăm ngôi mộ đã được lắp hệ thống năng lượng mặt trời với giá hơn 3 triệu đồng/mộ. Theo thống kê, từ đầu tháng 5.2021 đến nay có khoảng 200 chiếc bình ắc quy bị trộm lấy mất với trị giá khoảng 100 triệu đồng. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, việc quản lý lỏng lẻo để trèo lên mái mộ rồi trộm bình ắc quy đem đi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài.

Ông Trần Trọng Nghĩa, đội trưởng đội quản lý nghĩa trang TP.Pleiku, thừa nhận: “Do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên thực sự chúng tôi quản lý không xuể, nhất là ban đêm. Có thể những đối tượng lêu lỏng, nghiện ngập bí bức tiền bạc đã lợi dụng đêm tối để trộm những chiếc bình ắc quy này rồi mang ra tiêu thụ phi pháp”.

Trả lời Thanh Niên, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Trà Đa, cho hay: “Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý. Công an TP.Pleiku cũng tổ chức rà soát, truy bắt các đối tượng, đồng thời khuyến nghị Ban quản lý nghĩa trang lắp đặt hệ thống camera theo dõi để tiện quản lý. Theo quy hoạch, tổng diện tích dự kiến của nghĩa trang trong tương lai hơn 139 ha. Hiện diện tích bàn giao, sử dụng hơn 50 ha”.

Nhận được thông tin PV phản ánh, một đại diện của Công an TP.Pleiku khẳng định sẽ cho trinh sát mật phục, theo dõi ở nghĩa trang để lùng bắt các đối tượng. “Công an sẽ rà soát lại các địa điểm, cửa hàng tiêu thụ bình ắc quy hoặc thiết bị năng lượng mặt trời để tiếp tục lần tìm nhóm đối tượng trộm cắp”, vị này cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.