Rò rỉ biện pháp cản trở Trung Quốc tại eo biển Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
18/11/2021 20:05 GMT+7

Chính phủ Mỹ vừa công bố báo cáo kêu gọi cải thiện khả năng răn đe về mặt quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc bị cho là gia tăng thách thức ở eo biển Đài Loan.

Khu trục hạm Mỹ USS Barry đi qua eo biển Đài Loan ngày 17.9.2021

Hải quân Mỹ

Cụ thể, trong báo cáo thường niên gửi cho quốc hội được công bố ngày 17.11, Ủy ban Đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc (USCC), cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, đề nghị các nghị sĩ “thực hiện những biện pháp cấp bách để gia tăng độ tin cậy của khả năng răn đe quân sự Mỹ trong kỳ hạn gần”, theo hãng tin CNA hôm nay 18.11.

Báo cáo còn nhấn mạnh quốc hội Mỹ nên ủy quyền tài trợ cho việc triển khai số lượng lớn tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đạn đạo ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quốc hội Mỹ cũng có thể ủy quyền cấp kinh phí cho các biện pháp mở rộng những năng lực quốc phòng và giám sát của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ở khu vực.

Đài Loan biên chế phi đội tiêm kích F-16V hiện đại

Cũng theo báo cáo, quốc hội Mỹ nên có hành động về mặt lập pháp lẫn hành pháp để chống lại bất kỳ hành động dùng vũ lực phá hoại an ninh của Đài Loan. Ngoài ra, quốc hội Mỹ nên nâng cao năng lực của Đài Loan mua khí tài quân sự cũng như tăng tốc quá trình bán và giao vũ khí cho Đài Loan.

Những đề xuất trên là kết quả từ sự đánh giá của USCC rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đã hoặc sắp đạt khả năng tấn công Đài Loan và có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn được sự can thiệp của Mỹ.

PLA đã đạt được những khả năng cần thiết để tiến hành cuộc phong tỏa trên biển và trên không, các cuộc tấn công mạng và cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào Đài Loan, theo báo cáo. USCC ước tính PLA hiện nay có thể cho ít nhất 25.000 binh sĩ đổ bộ vào Đài Loan trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan. Trung Quốc cho máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan gần như mỗi ngày kể từ đầu tháng này, theo báo

Taiwan News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.