Rò rỉ đoạn phim tiêm kích F-35C rơi ở Biển Đông, 5 thủy thủ bị truy tố

Khánh An
Khánh An
19/02/2022 07:26 GMT+7

Hải quân Mỹ cho hay 5 thủy thủ bị truy tố vì để rò rỉ đoạn phim cho thấy tiêm kích F-35C rơi xuống biển khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay ở Biển Đông.

Hình ảnh từ đoạn phim ghi lại cảnh chiếc tiêm kích F-35C gặp nạn

ảnh chụp màn hình usni

Trang USNI News ngày 19.2 đưa tin 5 thủy thủ Hải quân Mỹ bị truy tố liên quan vụ rò rỉ đoạn phim từ tàu sân bay USS Carl Vinson cho thấy tiêm kích F-35C hạ cánh và rơi xuống biển trong sự việc xảy ra ở Biển Đông hôm 24.1.

Sau khi điều tra đoạn phim ghi bằng điện thoại di động qua màn hình hỗ trợ hạ cánh trên tàu (PLAT), Hải quân Mỹ đã truy tố một sĩ quan cấp cao, 3 sĩ quan khác và một thủy thủ cầm cờ hiệu vì không tuân thủ quy định trong Bộ luật thống nhất về Tư pháp quân đội (UCMJ).

Thông tin được phát ngôn viên Zach Harrell của không quân thuộc Hải quân Mỹ xác nhận, nhưng không công bố danh tính các thủy thủ.

Đoạn phim và hình ảnh sau đó về khu vực hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ xuất hiện trên mạng xã hội vào đầu tháng 2.

Trong đoạn phim, một sĩ quan thuộc bộ phận tín hiệu hạ cánh ở phía sau tàu sân bay nhiều lần hét lên yêu cầu phi công từ bỏ việc hạ cánh. Sau vụ máy bay rơi, các thủy thủ lập tức liên lạc để cứu hộ phi công rơi xuống biển sau khi kích hoạt ghế phóng, và để bắt đầu kiểm soát thiệt hại.

Xem ảnh, video được cho là chiếc F-35C của Mỹ rơi ở Biển Đông

Hải quân quyết định truy tố những thủy thủ liên quan vụ rò rỉ đoạn phim, nhưng không truy tố những người liên quan việc rò rỉ hình ảnh tiêm kích F-35C nổi trên mặt biển. Theo đó, đoạn phim là tài liệu của chính phủ đã bị đưa ra trái phép, còn những hình ảnh khác là từ thiết bị cá nhân.

Tai nạn làm 7 thủy thủ bị thương còn chiếc máy bay trị giá 94 triệu USD chìm xuống biển. Các quan chức Hải quân Mỹ mới đây thừa nhận chiếc F-35C đã đâm vào phần đuôi của boong tàu và bốc cháy, trượt trên đường băng cho đến khi rơi xuống biển.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày 29.1 đăng một cảnh báo hàng hải về hoạt động trục vớt đang diễn ra tại khu vực phía bắc của Biển Đông cho đến khi có thông báo thêm. Theo cảnh báo, vị trí trục vớt cách Manila hơn 500 km và có độ sâu khoảng 4.000 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.