Rộ tin Ấn Độ yêu cầu các hãng hàng không không chở khách Trung Quốc

28/12/2020 19:53 GMT+7

Chính phủ Ấn Độ được cho là đưa ra thông báo không chính thức, yêu cầu các hãng hàng không không chở hành khách Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh cấm người Ấn Độ nhập cảnh, theo tờ Times of India .

Các chuyến bay giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang bị đình chỉ. Tuy nhiên, công dân Trung Quốc vẫn có thể đến Ấn Độ bằng cách đến một quốc gia thứ 3, nơi Ấn Độ có ký kết thỏa thuận đai lại bằng đường hàng không, rồi từ đó đi máy bay đến Ấn Độ.
Người Trung Quốc được cho là thường bay đến các quốc gia thứ 3 ở châu Âu để sang Ấn Độ, theo tờ Times of India.
Hồi cuối tuần rồi, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các hãng hàng không, cả Ấn Độ và nước ngoài, không chở người Trung Quốc đến Ấn Độ, tờ Times of India dẫn lời các nguồn tin tiết lộ.
Nguồn tin cho rằng một số hãng hàng không đã yêu cầu nhà chức trách cung cấp cho họ văn bản hoặc thông báo chính thức để có thể đưa ra lý do chính đáng khi không cho phép công dân Trung Quốc lên máy bay.
Phản ứng của Trung tâm được đưa ra vào thời điểm các thuyền viên Ấn Độ đang mắc kẹt tại một số cảng của Trung Quốc vì Trung Quốc không cho phép họ vào bờ, hoặc thậm chí thay đổi thuyền viên.
Chính phủ Ấn Độ có động thái trên trong bối cảnh các thuyền viên Ấn Độ đang mắc kẹt tại một số cảng ở Trung Quốc vì Bắc Kinh cấm nhập cảnh, không cho phép họ lên bờ. Điều này gây ảnh hưởng đến khoảng 1.500 người Ấn Độ làm việc trên các tàu chở mang quốc tế vì họ không thể quay trở lại Ấn Độ.
Hồi đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài sống ở Ấn Độ nhằm ngăn chặn ca mắc Covid-19 nhập cảnh.
Lệnh này áp dụng đối với tất cả công dân nước ngoài đang sống ở Ấn Độ có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh việc đình chỉ là tạm thời để đối phó đại dịch và sẽ điều chỉnh vào thời điểm thích hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.