Rộ tin HLV tuyển Trung Quốc ‘đặt lệnh’ từ chức nếu mất điểm trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/01/2022 10:15 GMT+7

HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng được cho là sẽ từ chức nếu đội nhà không có được chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Dù gần như không còn hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 nhưng tuyển Trung Quốc vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Hiện tuyển Trung Quốc đứng thứ 5 với 5 điểm, kém đội đứng thứ 3 bảng B là Úc đến 9 điểm trong khi vòng loại thứ 3 còn 3 lượt đấu.

Tân HLV Li Xiaopeng được cho là sẽ từ chức nếu tuyển Trung Quốc không có chiến thắng trên sân Việt Nam

afc

Theo báo giới địa phương, cuộc đối đầu với Việt Nam trở thành trận đấu danh dự của đội tuyển bóng đá Trung Quốc và đảm bảo chiếc ghế cho HLV Li Xiaopeng, người vừa có trận ra mắt thua Nhật Bản 0-2 ở lượt trận thứ 7 bảng B.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Sohu, trước trận đấu tại Mỹ Đình, dư luận Trung Quốc đang râm ran việc HLV trưởng Li Xiaopeng đã “phát lệnh” sẽ từ chức nếu không thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ở lượt đi, tuyển Trung Quốc đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước thầy trò HLV Park Hang-seo nhờ pha làm bàn ở phút bù giờ của Wu Lei.

Wu Lei (áo đỏ) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Trung Quốc

afp

Báo giới và người hâm mộ Trung Quốc đã đưa ra những lý do cho thấy tuyển quốc gia có đủ cơ sở để giành 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Thứ nhất, dù về cơ bản không còn hy vọng vượt qua vòng loại thứ 3 nhưng tuyển Trung Quốc lúc này rất cần một chiến thắng để giữ niềm tin trong người hâm mộ và giới bóng đá. “Tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 7 đã để thua 0-4 trước tuyển Úc, và đội tuyển quốc gia cũng đã đánh bại Việt Nam trước đó. Đánh giá mọi khía cạnh, đội tuyển chúng ta phải giành chiến thắng trong trận đấu này, nếu không thắng, vị trí HLV của Li Xiaopeng sẽ lâm nguy”, một trong số những nhận định được Sohu trích dẫn.

Thứ hai, với việc Li Tie bị sa thải và Li Xiaopeng lên nắm quyền, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã điều động một nhóm các HLV trẻ giỏi nhất trong bóng đá nước nhà vào ban huấn luyện tuyển quốc gia, bao gồm Li Jinyu (người đã chơi ở Ligue 1), Shao Jiayi (từng thi đấu ở Bundesliga, Ngoại hạng Anh); Zheng Zhi và Sun Jihai, Sun Xiang - những người đã chơi ở giải hàng đầu châu Âu (Champions League), và Zhao Junzhe, đại diện ưu tú của bóng đá Liêu Ninh.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đặt quyết tâm rất cao trong trận đón tiếp Trung Quốc

afp

Theo nhận định của báo giới và người hâm mộ Trung Quốc, với sự trợ giúp của một ban huấn luyện hùng hậu như vậy, HLV Li Xiaopeng không có lý do gì để không dẫn dắt tuyển nước nhà vượt qua Việt Nam, nhưng một khi đã không thể thắng được thì quả thật khó lý giải.

Công Phượng và các đồng đội khát khao có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3

afp

Nhiều ý kiến trong giới bóng đá Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng, đội hình tuyển Việt Nam vẫn là các cầu thủ như cũ, chiến thuật không có nhiều thay đổi. Vì vậy, tuyển Trung Quốc chắc chắn phải thể hiện sức mạnh của mình để giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo nhằm giữ uy cho đội nhà vốn luôn được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.