Rộ tin Malaysia bổ nhiệm HLV người Croatia, giao quyền quản lý cho Thái tử bang Johor

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/12/2021 15:40 GMT+7

Thái tử bang Johor và ông chủ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, được cho sẽ chọn HLV người Croatia, Bojan Hodak dẫn dắt tuyển Malaysia nếu được trao trọng trách quản lý tuyển quốc gia.

Theo tờ Arena Metro, thông tin trên được tiết lộ bởi cựu tuyển thủ Hairuddin Omar khi chia sẻ về câu chuyện gặp mặt Tunku Ismail và hỏi việc HLV nào sẽ được chọn nếu Thái tử bang Johor được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giao quyền quản lý đội tuyển quốc gia. “Trước đây, tôi thường trò chuyện với Tunku Ismail khi có cơ hội gặp gỡ. Vào thời điểm đó, Bojan Hodak dẫn dắt JDT giành chức vô địch Malaysia Super League lần đầu tiên (2014). Tôi đã hỏi Tunku sẽ bổ nhiệm ai nếu có cơ hội quản lý đội tuyển quốc gia và ông ấy đã chọn Bojan làm HLV trưởng. Tôi hỏi tại sao Bojan bị sa thải khỏi ban huấn luyện của JDT sau đó?

HLV Bojan Hodak được cho là có thể thay thế ông Tan Cheng Hoe

chụp màn hình

Ông ấy trả lời rằng tại JDT có phong cách chơi không phù hợp Bojan. Nhưng đối với đội tuyển quốc gia, ông ấy cảm thấy Bojan phù hợp hơn vì có một số chiến lược sẽ giúp tuyển quốc gia thành công và phát triển”, Hairuddin Omar nói.

Cựu tuyển thủ này nói thêm: “Bojan rất hiểu và biết chất lượng của các cầu thủ trong nước của Malaysia. Bojan cũng đã biết rõ chất lượng đội bóng của các nước trong khu vực. Ông hiểu văn hóa của Malaysia và biết cách cách để giành chiến thắng trước đội bóng trong khu vực”.

Theo tờ BH Online, ngoài kinh nghiệm dẫn dắt các CLB ở giải VĐQG Malaysia, nhà cầm quân người Croatia còn có kinh nghiệm cầm quân một số đội bóng ở các nước Đông Nam Á như Campuchia (CLB Phnom Penh Crown) và Indonesia (PSM Makassar). Điều đặc biệt là nhà cầm quân 50 tuổi người Croatia từng giúp tuyển U.19 Malaysia vô địch giải U.19 Đông Nam Á năm 2018. Bên cạnh đó, HLV Bojan vừa gây tiếng vang khi dẫn CLB Kuala Lumpur City FC đánh bại JDT 2-0 trong trận chung kết Malaysia Cup 2021.

HLV Cheng Hoe đang đối mặt áp lực từ chức

lff

Thông tin về Bojan hút sự chú ý khi chiếc ghế của HLV Tan Cheng Hoe đang lung lay sau khi tuyển Malaysia bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2020. Trước nguồn tin trên, Thái tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim (cựu chủ tịch FAM) vừa phải đăng đàn và bác bỏ việc ông muốn Bojan Hodak được bổ nhiệm làm HLV tuyển Malaysia nếu được giao quản lý đội. Trên thực tế, ông chủ của CLB JDT từng đề xuất FAM giao quyền quản lý tuyển Malaysia nhưng bị từ chối sau khi đội bóng của HLV Cheng Hoe không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Thái tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng là chủ tịch FAM

afp

Trả lời truyền thông địa phương, ông Tunku Ismail nói rằng ông không có ý định can thiệp vào việc quản lý tuyển Malaysia, đội hiện đang bị chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ trong nước. "Đó không phải là sự thật! Tôi không liên quan gì đến đội tuyển quốc gia và không có gì cả. Hiện tại, ưu tiên và trọng tâm của tôi là giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt ở Johor. Cảm ơn các bạn", ông Tunku Ismail thông tin trên tài khoản Instagram của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.