Robot đào đường: Thống nhất phương án sửa chữa nhà nghiêng, nứt cho người dân

Công Nguyên
Công Nguyên
03/04/2024 14:20 GMT+7

Hơn 6 tháng sau vụ robot đào đường khiến 12 căn nhà trên đường số 18 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nứt, lún, nghiêng thì công tác kiểm định đã hoàn tất. Các bên liên quan thống nhất phương án sửa chữa, đền bù để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Ngày 3.4, tại UBND P.An Khánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra cuộc họp giữa người dân và các đơn vị liên quan trong vụ 12 căn nhà trên đường số 18 bị nứt, lún do robot đào đường thi công dự án gói thầu XL07, thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 gây nên. Cuộc họp đi đến thống nhất phương án sửa chữa nhà cho người dân, chi phí di dời trong lúc sửa nhà.

Robot đào đường: Thống nhất phương án sửa chữa nhà nghiêng, nứt cho người dân- Ảnh 1.

Nhà dân bị nứt, lún, nghiêng do robot đào đường gây nên

CÔNG NGUYÊN

UBND P.An Khánh chủ trì cuộc họp, các bên đi đến thống nhất: chi phí xử lý móng, độ nghiêng công trình là 1.500.000 đồng x diện tích nhà (theo báo cáo kiểm định). Các hộ dân thống nhất chi phí hỗ trợ di dời trong quá trình sửa chữa nhà. Nhà thầu đồng ý chi trả chi phí hỗ trợ di dời cho người dân trước ngày 12.4.

Robot đào đường: Thống nhất phương án sửa chữa nhà nghiêng, nứt cho người dân- Ảnh 2.

Người dân bức xúc vì nhà bị lún, nghiêng

CÔNG NGUYÊN

Tại cuộc họp, Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè - phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện - xây dựng Ban Hin (nhà thầu chính) đã đồng ý chi trả chi phí xử lý nền móng chia làm hai giai đoạn. Đợt 1 là trước ngày 20.4, nhà thầu sẽ chi trả 50% chi phí xử lý nền cho từng hộ dân; đợt 2 nhà thầu sẽ chi trả 50% còn lại trước ngày 20.6.

Robot đào đường: Thống nhất phương án sửa chữa nhà nghiêng, nứt cho người dân- Ảnh 3.

Công tác kiểm định nhà dân bị lún, nghiêng

CÔNG NGUYÊN

Như Báo Thanh Niên nhiều lần thông tin, gói thầu XL07 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư; Liên doanh Công ty cổ phần xây dựng đê kè - phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện - xây dựng Ban Hin (nhà thầu chính), Liên danh tư vấn Sunjin và Keco (tư vấn giám sát). Trong quá trình thi công, nhà thầu chính đã dùng robot để đào hầm, lắp đặt đường ống dưới lòng đất đã dẫn đến 12 căn nhà trên đường số 18 bị nứt, lún, nghiêng. Việc nhà nứt, lún do robot đào đường khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ và yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan phải có trách nhiệm xử lý, đền bù.

Robot đào đường: Thống nhất phương án sửa chữa nhà nghiêng, nứt cho người dân- Ảnh 4.

Quan trắc nhà dân bị nghiêng

CÔNG NGUYÊN

Sau khi Báo Thanh Niên liên tục phản ánh, UBND TP.HCM đã 2 lần yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết, đảm bảo an toàn cho người dân. Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (Sở Xây dựng TP.HCM) mất 4 tháng, qua 4 chu kỳ quan trắc mới có kết quả về mức độ thiệt hại từng nhà dân. Từ cơ sở này, các bên liên quan mới họp, thống nhất phương án sửa chữa nhà dân bị nứt, nghiêng do robot đào đường gây nên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.