Rơi 3 máy bay trong một tuần, hải quân Mỹ phải rà soát an toàn

La Vi
La Vi
13/06/2022 23:14 GMT+7

Hải quân Mỹ vừa phải ra lệnh tạm dừng một số nhiệm vụ không quan trọng, để tiến hành rà soát rủi ro và sai sót.

Động thái này diễn ra sau khi một chiếc MV-22B Osprey của thủy quân lục chiến, cùng một trực thăng MH-60S Seahawk và một chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet của hải quân Mỹ bị rơi trong vòng một tuần ở miền nam California.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội hôm 11.6, lực lượng này cho biết: “Do hậu quả của các vụ tai nạn gần đây liên quan đến máy bay của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Tư lệnh, Lực lượng Không quân Hải quân đã chỉ đạo tất cả các đơn vị hàng không của hải quân hiện không thực hiện nhiệm vụ phải tiến hành tạm dừng an toàn vào ngày 13.6 để xem xét thực hành quản lý rủi ro và tiến hành đào tạo về mối đe dọa và các quy trình kiểm soát lỗi".

Còn những đơn vị đã được triển khai làm nhiệm vụ thì sẽ thực hiện việc này "trong thời gian sớm nhất có thể". Việc tạm dừng hoạt động bắt buộc trong 24 giờ diễn ra sau một loạt các sự cố và tai nạn chết người khi hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành các cuộc tập trận tại phạm vi Quận Imperial trong vài tuần.

Vào hôm 9.6, một chiếc trực thăng Sikorsky MH-60S Seahawk của hải quân Mỹ đã bị rơi gần cơ sở không quân hải quân El Centro (bang California, Mỹ). Toàn bộ phi hành đoàn 4 người đều may mắn sống sót sau tai nạn và chỉ một người "bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng".

Trước đó vào ngày 8.6, một chiếc MV-22B Osprey của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi gần Glamis (bang California, Mỹ), khiến 5 lính thủy đánh bộ thiệt mạng.

Hôm 3.6, một phi công máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ đã hy sinh khi chiếc F/A-18E Super Hornet bị rơi ở sa mạc Mojave ở Nam California.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.