Rolls-Royce Spectre siêu sang chạy bằng điện có đủ hấp dẫn giới thượng lưu?

Gia Linh
Gia Linh
24/10/2022 10:59 GMT+7

Với khách hàng có tài chính "ngoại hạng", một mẫu xe siêu sang như Rolls-Royce Spectre nhưng lại chạy bằng động cơ điện liệu có đủ sức hút, khi vấn đề chi phí vận hành không còn quan trọng với họ?

Rolls-Royce Spectre, chiếc coupe sang trọng đầu tiên của hãng xe này trang bị động cơ chạy hoàn toàn bằng điện với giá bán dự kiến nằm giữa chiếc SUV Cullinan (350.000 USD) và Phantom (460.000 USD). Xe có chiều dài cơ sở lên tới 3.210 mm, trọng lượng 2.975 kg.

Thiết kế xe Rolls-Royce Spectre kiểu coupe siêu sang

Spectre được chế tạo với bộ khung bằng nhôm tích hợp bộ pin cỡ lớn để giúp chiếc coupe này cứng hơn 30% so với những chiếc Rolls-Royce trước đây, bộ khung nhôm cũng giúp xe giảm trọng lượng, cân nặng chính là điểm yếu của hầu hết ô tô điện hiện nay.

Về nội thất, thiết kế bảng điều khiển trên Spectre có những điểm tương đồng với những chiếc xe Rolls Royce khác, tuy nhiên xe có bổ sung thêm màn hình kỹ thuật số ở phía hành khách, duy trì cảm giác sang trọng vốn có của xe Rolls-Royce, không mang đến cảm giác đây là chiếc ô tô điện.

Spectre, xe chạy bằng điện đầu tiên của Rolls-Royce

Hãng Rolls-Royce hiện chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Spectre, chỉ tiết lộ bộ pin có trọng lượng khoảng 700 kg. Hệ thống pin này sẽ giúp Spectre di chuyển quãng đường 520 km sau mỗi lần sạc đầy. Như vậy, có thể dự đoán dung lượng pin nằm ở mức khoảng 100 kWh.

Tổng công suất của Rolls-Royce Spectre đạt 577 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Chiếc coupe nặng gần 3 tấn này có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,5 giây. Xe trang bị hệ thống treo Planar tách rời các thanh chống lật, hệ thống lái bốn bánh cũng là một phần của hệ thống khung gầm cả xe.

Dù là xe điện nhưng khoang lái Rolls-Royce Spectre vẫn giữ lại phong cách cổ điển

Mặc dù ô tô chạy hoàn toàn bằng điện hiện đang là xu hướng trên toàn cầu, tuy nhiên đối với tệp khách hàng của Rolls-Royce vốn là những người có khả năng tài chính "ngoại hạng", họ vẫn yêu thích chiếc xe trang bị động cơ V8 hoặc V12 hơn ở phân khúc xe siêu sang. Vì tất nhiên, nếu người dùng muốn trải nghiệm ô tô điện, hiện đã có rất nhiều dòng xe khác. Do đó, việc Rolls-Royce Spectre có thành công hay không cần phải chờ một thời gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.