Rộn ràng hoa Đà Lạt ra Hà Nội, miền Bắc, miền Trung đón Tết Quý Mão

09/01/2023 19:41 GMT+7

Từ ngày 18 tháng chạp, thị trường hoa tết Đà Lạt bắt đầu sôi động khi có nhiều thương lái thu mua hoa đóng đi Hà Nội, các tỉnh miền Bắc, miền Trung...

Ngày 9.1, ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết dù thời tiết năm nay khác thường, mưa nhiều, nhưng từ 18 tháng chạp (âm lịch), thị trường hoa tết Đà Lạt bắt đầu rộn ràng, khi nhiều thương lái thu mua hoa đóng đi Hà Nội, các tỉnh miền Bắc...

Thị trường hoa tết Đà Lạt bắt đầu sôi động

lâm viên

Theo ông Cứ, diện tích hoa xuống giống phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của TP.Đà Lạt đạt 834 ha (tăng 89 ha so với Tết Nhâm Dần). Trong đó, hoa cúc các loại chiếm 260 ha, hoa hồng 90 ha, hoa đồng tiền 70 ha, hoa lily 30 ha…, sản lượng tiêu thụ dự kiến gần 200 triệu cành.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ (làng hoa Vạn Thành, P.5, Đà Lạt) cho biết do thời tiết thất thường nên trước Tết Quý Mão 2 tuần có khoảng 30% diện tích lily nở sớm. Nhà vườn phải bán rẻ 30.000 - 40.000 đồng/bó 5 cành loại thường, 60.000 - 70.000 đồng/bó 5 cành lily ù (5 hoa trên 1 cành). Nếu lily nở đúng dịp tết sẽ có giá từ 180.000 - 200.000 đồng/bó 5 cành loại ù. Hoa đồng tiền và cẩm chướng hiện có giá bán 3.000 đồng/cành, cẩm chướng 2.500 - 2.800 đồng/cành, hoa hồng giá 4.500 - 5.000 đồng/cành. Ông Vỹ hy vọng gần Tết Quý Mão giá sẽ tăng cao hơn.

Người trồng hoa cúc phấn khởi

lâm viên

Ở làng hoa Thái Phiên (P.12, Đà Lạt) nơi chuyên canh hoa cúc các loại, vụ tết năm nay bà con xuống giống 85 ha. Ngày 9.1 hoa cúc chùm có giá từ 13.000 - 15.000 đồng/bó 5 cành, cúc đại đóa có giá từ 29.000 - 30.000 đồng/bó 10 cành.

Cũng trong ngày 9.1, dọc tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng), có hàng chục chiếc xe đông lạnh chuyên dùng đang xếp hàng chờ để chở hoa lay ơn ra Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía bắc, miền Trung để kịp đưa Ông Táo.

Từ 18 tháng chạp thị trường hoa lay ơn nhộn nhịp

lâm viên

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, thông tin vụ hoa tết năm nay bà con toàn xã xuống giống khoảng 160 ha lay ơn, sản lượng ước đạt từ 300 - 320 triệu cành. “Mới những ngày đầu vụ hoa tết bà con rất phấn khởi, vì các vựa thu mua lay ơn giá khá cao, từ 40.000 - 45.000 đồng/chục (loại 1), so với Tết Nhâm Dần giá lay ơn năm nay cao hơn”.

Cũng theo ông Hiền, sau ngày đưa Ông Táo, các vựa tập trung thu mua lay ơn đóng đi TP.HCM, miền Tây và các tỉnh Tây nguyên, nếu giá hoa tết giữ được mức như hiện nay thì những người trồng hoa lay ơn sẽ đón cái tết vui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.