Cận Tết, hoa tăng giá, hút hàng

22/01/2022 10:21 GMT+7

Hàng chục chiếc xe đông lạnh chuyên dùng xếp hàng chờ ở xã Hiệp An để chở hoa lay ơn ra Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, miền Trung để kịp đưa ông Táo

Ngày 21.1 dọc tuyến quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) có hàng chục chiếc xe đông lạnh chuyên dùng đang xếp hàng chờ ở xã Hiệp An để chở hoa lay ơn ra các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, miền Trung để kịp đưa ông Táo.

Hàng chục xe đông lạnh chờ hoa Lay ơn chở đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

lâm viên

Hoa lay ơn hút hàng, giá tăng cao

Ông Huỳnh Tấn Thanh, chủ một vựa hoa ở xã Hiệp An vừa chở mấy bó hoa lay ơn từ vườn về nhà phấn khởi cho biết: “Lay ơn năm nay hút hàng, giá tăng cao, hôm nay 37.000-40.000 đồng/chục, phải đón mà mua mới đủ hàng đóng đi”. Trong suốt 10 ngày qua, vợ chồng ông Thanh đóng đi các tỉnh mỗi ngày khoảng 20.000 cành lay ơn nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Vợ chồng ông Huỳnh Tấn Thanh phấn khởi vì hoa lay ơn được giá

lâm viên

Ông Bùi Hữu Kiệt, chủ một vựa hoa lớn ngay dưới chân đèo Prenn (giáp ranh TP.Đà Lạt), cho biết trong 5 ngày qua mỗi ngày ông đóng từ 50.000- 70.000 cành lay ơn để đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Giá lay ơn tăng từng ngày; nguyên nhân do dịch Covid-19 nên bà con sợ xuống giống bán không được nên sản lượng hoa giảm, trong khi nhu cầu hoa lại tăng.

Phân loại và bó hoa lay ơn

lâm viên

Chạy dọc Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn xã Hiệp An, Hiệp Thạnh (Đức Trọng), đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh mua, bán hoa lay ơn nhộn nhịp. Nhiều gia đình dựng rạp cạnh đường để thu mua hoa.

Ông Trần Văn Cư (nông dân) cho biết năm nay ông chỉ xuống giống 2 sào lay ơn nhưng cho thu nhập bằng 2 mẫu của tết năm trước nên rất phấn khởi. Còn anh Nguyễn Văn Tiến, một người trồng hoa lay ơn ở thôn Fi Nôm (xã Hiệp Thạnh) cũng hào hứng: “Năm ngoái cận tết dịch Covid-19 bùng phát nên bị lỗ nặng, nhưng tết năm nay tôi vẫn quyết định xuống giống 5 sào hoa lay ơn, hiện đang thu hoạch, giá tăng từ 27.000 lên 37.000 đồng/ chục nên cho thu nhập khá”.

Nông dân xã Hiệp An phấn khởi vì hoa lay ơn năm nay được giá

lâm viên

Những ngày cao điểm thu hoạch lay ơn, các vựa hoa phải thuê nhiều nhân công để tỉa lá, bó thành từng chục rồi cuộn thành từng bó thật chặt như những đòn bánh tét khổng lồ.

Hoa lay ơn được bó thành từng bó như đòn bánh tét khổng lồ

lâm viên

Hoa được chuyển lên các xe đông lạnh để xếp thành từng lớp. Cứ một lớp hoa rải lên một lớp đá để giữ hoa tươi trong suốt quá trình vận chuyển.

Chất hoa lay ơn lên xe đông lạnh

lâm viên

Hoa cúc, lyli cũng hút hàng

Tại TP.Đà Lạt, các làng hoa Thái Phiên, Xuân Thành, Hà Đông, Vạn Thành không khí mua bán cũng nhộn nhịp. Ông Võ Văn Sang, Chủ tịch UBND P.12 (nơi có làng hoa Thái Phiên) cho biết càng đến cận ngày đưa ông Táo giá hoa cúc càng tăng cao. Hoa cúc đại đóa hiện có giá 34.000-35.000 đồng/chục, hoa cúc chùm giá 12.000-13.000 đồng/bó 5 cành.

Người dân làng hoa Hà Đông phấn khởi khi giá hoa cúc tăng cao

lâm viên

Tương tự ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng Làng hoa Vạn Thành cho biết hoa lily đơn từ 75.000- 85.000đ đồng bó 5 cành, nay tăng lên 100.000- 110.000 đồng/bó 5 cành; còn lyli kép giá 120.000-13.000 đồng/ bó 5 cành. Cũng theo ông Vỹ, năm nay lyli kép nở sớm nên cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ thiếu hụt. Giá các vựa chốt với nhà vườn từ 270.000-300.000 đồng /bó 5 cành cúc kép. Còn hoa lay ơn tại Đà Lạt ngày 21.1 cũng nhảy vọt lên 40.000 đồng/ chục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.