Ronaldo ấn định thời gian trở lại sau ồn ào với Manchester United

Văn Trình
Văn Trình
30/07/2022 15:00 GMT+7

Sau khi vắng mặt tại Manchester United trong khoảng thời gian dài, mới đây siêu sao Cristiano Ronaldo cũng đã lên tiếng về tương lai của mình.

Chủ nhật này, nhà vua sẽ trở lại!”

Đó là câu trả lời của siêu sao Cristiano Ronaldo trong một bài đăng trên Instagram liên quan đến trận đấu sắp tới giữa Manchester UnitedRayo Vallecano vào cuối tuần này.

Sau rất nhiều tin đồn về tương lai của mình, cuối cùng cầu thủ 37 tuổi cũng đã có những phát ngôn đầu tiên. Đây được cho là động thái cần thiết của cầu thủ người Bồ Đào Nha để xoa dịu người hâm mộ, nhất là khi nhìn vào những gì đã trải qua với Ronaldo trong khoảng thời gian gần 1 tháng đã qua.

Theo trang The Sun của nước Anh, việc Ronaldo muốn rời sân Old Trafford xuất phát từ việc ban lãnh đạo của ‘Quỷ đỏ’ quyết định bổ nhiệm HLV Erik ten Hag vào vị trí HLV trưởng của đội bóng. Ở mùa giải 2021-2022 đã qua, Ronaldo là hạt nhân chính trong lối chơi của cả Ole Gunnar SolskjaerRalf Rangnick. Chính vì thế, khi HLV Erik ten Hag - người ưu tiên lối chơi tập thể hơn là việc trông chờ vào sự tỏa sáng của một cá nhân đến Manchester United, Ronaldo được cho là sợ bản thân sẽ không còn chỗ đứng trong sơ đồ của HLV người Hà Lan ở mùa giải 2022-2023 sắp tới.

Đầu tháng 7, sau khoảng thời gian trở về làm nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, các cầu thủ buộc phải trở về CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện, tham gia chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng, kể từ thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã vắng mặt và lý do Ronaldo đưa ra là vì gặp phải những vấn đề về gia đình. Tuy vậy, trong khoảng thời gian mà Manchester United có những trận đấu với Liverpool, Aston Villa hay Crystal Palace, Ronaldo vẫn đến trung tâm tập luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha và liên tục đăng tải những bức ảnh về bản thân, điều này khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ về lý do mà đội trưởng của Bồ Đào Nha đưa ra.

Tại châu Âu, tương lai của Ronaldo trong hơn 2 tuần đã qua trở thành tâm điểm và những thông tin liên quan đến cầu thủ này xuất hiện liên tục ở khắp các mặt báo. Người đại diện của Ronaldo - Jorge Mendes được cho là đã liên hệ với nhiều đội bóng như Bayern Munich, Chelsea, Paris Saint-German,... nhưng đều nhận lại những cái lắc đầu.

Sau nhiều ồn ào, vào ngày 27.7.2022, Ronaldo cùng người đại diện của mình đã quay trở lại Carrington và có những cuộc thương thảo trực tiếp với ban lãnh đạo của Manchester United. Xuất hiện trong ngày hôm ấy không chỉ có Giám đốc bóng đá của CLB ông John Murtough, HLV Erik ten Hag mà còn có cả Sir Alex Ferguson. Mọi chi tiết trong buổi họp đến nay vẫn được CLB giấu kín và Manchester United vẫn giữ quan điểm rằng Ronaldo không phải là để bán.

Trước đó, HLV người Hà Lan Erik ten Hag từng phát biểu: “Tôi đã có buổi trò chuyện với Ronaldo. Cậu ấy luôn quyết tâm hết sức mình để góp phần khôi phục lại hình ảnh vinh quang cho Man United. Chúng tôi sẽ chờ đợi cậu ấy trở lại và Ronaldo vẫn là một phần rất quan trọng với Manchester United.”.

Vào ngày 7.8.2022, Manchester United sẽ có trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh với đối thủ Brighton. Hiện đội bóng thành Manchester đang gấp rút mang về thêm những cầu thủ để bổ sung chất lượng cho đội bóng. Ronaldo vẫn được xem là nhân vật quan trọng của đội và ‘Quỷ đỏ’ đang rất quyết tâm trong việc giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.