Rủ nhau ra đảo Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
26/04/2023 13:00 GMT+7

"Chỉ với 2 giờ 15 phút trên tàu cao tốc, chúng ta sẽ đến đảo Phú Quý. Ở đó sẽ được đắm mình với biển, với phong cảnh thiên nhiên, được chụp những hình ảnh đẹp nhất của thời xuân sắc với biển". Đó là lời giới thiệu của Minh Quân, một bạn trẻ tự nhận mình là "hướng dẫn viên du lịch" riêng cho giới trẻ trên đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Trong những ngày công tác tại đảo Phú Quý, chúng tôi chứng kiến không chỉ Minh Quân mà còn nhiều bạn trẻ khác trên đảo trở thành hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn tham quan, trong đó có các nhóm bạn trẻ đến đảo Phú Quý để check-in phong cảnh nên thơ của hòn đảo này.

Rủ nhau ra đảo Phú Quý - Ảnh 2.

Người trẻ rủ nhau ra đảo Phú Quý để hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp ở nơi đây

QUẾ HÀ

Theo Minh Quân, trên đảo Phú Quý hiện có rất nhiều điểm check-in đang thu hút giới trẻ khắp nơi để có những tấm hình tuyệt đẹp nhất. Minh Quân cho rằng so với các đảo khác thì Phú Quý là hòn đảo còn khá nguyên sơ với cảnh đẹp thiên nhiên chưa bị khai phá quá mức bởi con người.

Rủ nhau ra đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Các điểm check-in thú vị trên đảo phải kể đến như cột cờ chủ quyền đảo Phú Quý, cây Cô Đơn, Gành Hang, đỉnh núi chùa Linh Sơn, chùa Thầy, dốc phượt bờ kè Bãi Lăng, các bãi biển phía bắc đảo như hồ cá Làng Dương, dốc Điện Gió…; và đặc biệt phải kể đến điểm chụp hình sống ảo tuyệt vời nhất là Hòn Tranh, một đảo nhỏ chỉ cách đảo chính chừng 15 phút đi ca nô.

"Đến Hòn Tranh có bãi tắm tiên, có những mỏm đá nằm nhô ra biển, gần như rất ít dấu chân người", Đặng Quang Trung, một hướng dẫn viên tự nguyện ở Hòn Tranh, giới thiệu.

Bạn trẻ check-in ở đảo Phú Quý 

QUẾ HÀ

Theo Trung, mùa này là mùa nóng nhưng biển rất êm, là điều kiện lý tưởng để các bạn trẻ từ khắp nơi đến với Hòn Tranh nói riêng và các điểm thu hút khác trên đảo Phú Quý nói chung. Đặc biệt, các điểm check-in đều có hướng dẫn viên du lịch người địa phương miễn phí. Hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn cho các bạn trẻ nơi nào cần đến trước, nơi nào đến sau cho đến trang phục phù hợp với từng điểm, xe cộ đi lại trên đảo ra sao, ăn uống ở đâu vừa ngon vừa rẻ…

Kim Thư, một du khách đến từ TP.HCM, cho biết các bạn đi theo nhóm đến đảo Phú Quý đã 2 ngày. Hai ngày đầu các bạn tự thuê xe máy đến check-in hầu như tất cả các điểm sống ảo trên đảo. Ngày thứ 3, nhóm của Kim Thư thuê ca nô ra Hòn Tranh. "Hòn Tranh có thể nói là tuyệt vời", Thư thốt lên.

Rủ nhau ra đảo Phú Quý - Ảnh 4.

Tại điểm check-in hồ cá Làng Dương (xã Long Hải)

QUẾ HÀ

Theo Quang Trung, mùa này mỗi ngày có khoảng 3.000 du khách đến với đảo Phú Quý, trong đó chiếm số đông là người trẻ. Các bạn đến đảo không chỉ để cho biết, mà còn để được sống ảo với thiên nhiên độc đáo trên hòn đảo này.

Du khách đến đảo Phú Quý để ô tô ngay tại cảng vận tải Phan Thiết, sau đó xuống tàu cao tốc ra đảo và chỉ mất 2 giờ 15 phút thay vì mất 4 giờ như trước đây. Hiện nay, tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý có 5 loại tàu cao tốc chạy liên tục sáng ra chiều vào và ngược lại phục vụ du khách. Trên đảo, các món ăn từ hải sản tươi sống như cua huỳnh đế, cua mặt trăng, cá mú, cá bò, mực trứng… và nhiều loại đặc sản khác rất ngon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.