Rủ nhau xuống ao bắt nòng nọc, 3 học sinh chết đuối

16/05/2017 18:41 GMT+7

Thấy dưới ao có nhiều nòng nọc, 3 học sinh rủ nhau lội xuống bắt thì bị trượt ngã, chết đuối.

Ngày 16.5, UBND xã Bình Thắng (H.Bù Gia Mập, Bình Phước) cho biết 3 nạn nhân chết đuối là:  Phan Thiên Ân (7 tuổi, học lớp 1A3), Nguyễn Thị Yến (8 tuổi, lớp 2A3) và Nguyễn Thị Ngọc (8 tuổi, lớp 2A3, cùng Trường Tiểu học Bình Thắng B ở xã Bình Thắng, H.Bù Gia Mập).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15.5, 5 học sinh rủ nhau ra vườn điều cách nhà khoảng 300 m để chơi và rủ nhau lội xuống ao để bắt nòng nọc.
Trong lúc vui đùa, Ân, Yến và Ngọc bị trượt ngã nên chìm xuống ao; 2 học sinh còn lại vội chạy về báo gia đình. Sau đó, các em được người dân nhanh chóng vớt lên và đưa đi cấp cứu tuy nhiên cả 3 đã tử vong.
Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm là ao được đào để lấy nước tưới, rộng khoảng 50 m2; vị trí sâu nhất hơn 1,5 m và nằm cách khu dân cư khoảng 300 m. 
Ngay sau vụ đuối nước, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã kịp thời thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. UBND xã Bình Thắng hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình, H.Bù Gia Mập hỗ trợ 3 triệu/người, Hội Chữ thập đỏ xã cũng hỗ trợ 500.000/gia đình có nạn nhân bị tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.