Ryuichi Sakamoto, nhà soạn nhạc phim 'The Last Emperor', qua đời ở tuổi 71

02/04/2023 16:21 GMT+7

Ryuichi Sakamoto, nhà soạn nhạc Nhật Bản từng đoạt giải Oscar, nổi tiếng với nhạc phim cho The Last Emperor, Merry Christmas Mr.Lawrence và các phim sử thi khác, đã qua đời vào ngày 28.3 ở tuổi 71.

Ryuichi Sakamoto cũng được biết đến qua nhóm nhạc điện tử Yellow Magic Orchestra (YMO) do ông đồng sáng lập.

"Ông đã sống với âm nhạc cho đến giây phút cuối cùng", công ty thu âm Avex nơi ông làm việc xác nhận trên trang web. Sakamoto mắc bệnh ung thư nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong phòng thu tại nhà mình khi sức khỏe còn cho phép, tuyên bố của Avex cho biết thêm.

Ryuichi Sakamoto, nhà soạn nhạc phim 'The Last Emperor', qua đời ở tuổi 71 - Ảnh 1.

Nhà soạn nhạc Nhật Bản Ryuichi Sakamoto

Reuters

Làm quen với piano từ khi là đứa trẻ mới biết đi, Sakamoto sống trọn vẹn vì âm nhạc. Thời gian học trung học, ông đi trên những toa tàu ở Tokyo đông đúc đến mức không ai có thể nhúc nhích được nên phải tự giải trí bằng cách đếm tất cả các âm thanh khác nhau mà đoàn tàu tạo ra trên đường đi.

Sakamoto từng xem nhà soạn nhạc người Pháp Claude Debussy là người hùng. Ông theo học ngành âm nhạc dân tộc tại Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc Quốc gia Tokyo, đặc biệt quan tâm đến âm nhạc truyền thống của tỉnh Okinawa của Nhật Bản cũng như âm nhạc truyền thống của Ấn Độ và châu Phi.

"Âm nhạc châu Á ảnh hưởng rất nhiều đến Debussy và Debussy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tôi", ông nói với đài phát thanh WNYC vào năm 2010.

Yêu thích âm nhạc điện tử, Ryuichi Sakamoto cùng hai nhạc sĩ đồng nghiệp Haruomi Hosono và Yukihiro Takahashi đã thành lập YMO vào năm 1978. Việc sử dụng nhiều loại nhạc cụ điện tử mang tính đột phá của ban nhạc đã mang lại thành công cho nhóm cả trong nước lẫn toàn cầu.

Dấu ấn đầu tiên của Sakamoto qua bộ phim Merry Christmas Mr.Lawrence năm 1983, khi đó ông vào vai chỉ huy của một trại tù binh chiến tranh, đóng cùng với David Bowie. Phim giành được giải BAFTA.

Tác phẩm nổi tiếng nhất ông tham gia là The Last Emperor năm 1987. Đây là phim ông cũng tham gia diễn xuất. Bản nhạc đã giành được giải Oscar, giải Grammy và Quả cầu vàng.

Người hâm mộ đã đăng những lời tri ân trên phương tiện truyền thông xã hội.

Ryuichi Sakamoto, nhà soạn nhạc phim 'The Last Emperor', qua đời ở tuổi 71 - Ảnh 2.

Ryuichi Sakamoto vai Yonoi trong phim Merry Christmas Mr.Lawrence

IMDb

"Hãy yên nghỉ nhé. Âm nhạc của ông đã làm phong phú cuộc sống của chúng tôi, thay đổi cách nhìn của chúng tôi về thế giới xung quanh", một người viết trên tài khoản Twitter.

Sakamoto là nhà vận động chống vũ khí hạt nhân và hoạt động môi trường, từng nghỉ làm vào năm 2014 trong khoảng một năm để điều trị bệnh ung thư vòm họng. Mặc dù chữa khỏi bệnh sau nhiều năm điều trị nhưng vào tháng 1.2021 ông thông báo trên trang web của mình rằng mắc bệnh ung thư trực tràng.

Vào tháng 12.2022, Sakamoto đã tổ chức một buổi hòa nhạc trực tuyến chia tay người hâm mộ.

"Sức lực của tôi thực sự suy giảm vì vậy một buổi hòa nhạc bình thường kéo dài khoảng một giờ đến 90 phút sẽ rất khó khăn. Tôi thu âm từng bài hát và chỉnh sửa để có thể trình bày như một buổi hòa nhạc thông thường, điều mà tôi tin rằng có thể thú vị. Xin mời thưởng thức", Ryuichi Sakamoto viết trong một tin nhắn trực tuyến vài ngày trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.