Sách tái hiện quá trình thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

13/04/2022 14:06 GMT+7

Bộ sách là các trang hồi ký kháng chiến, tình cảm cách mạng của các nhân chứng sống đã từng 'nằm gai nếm mật' và vào sinh ra tử, tái hiện quá trình thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Sáng 13.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ công bố bộ sách “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” bổ sung, tái bản.

Bộ sách “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” bổ sung, tái bản

LÊ TRỌNG

Ông Trần Hữu Phước, Trưởng ban Biên soạn bổ sung, tái bản bộ sách, cho biết nội dung bộ sách là các trang hồi ký kháng chiến, tình cảm cách mạng của các nhân chứng sống đã từng "nằm gai nếm mật" và vào sinh ra tử trên chiến trường, từ mặt trận Trị Thiên, Tây nguyên đến những vùng đất thép ở Trung bộ, Nam bộ.

Qua đó, tái hiện quá trình thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trong lần xuất bản đầu tiên năm 2018, bộ sách có 166 bài viết với hơn 1.800 trang và 267 ảnh tư liệu lịch sử. Lần bổ sung, tái bản này, bộ sách có 220 bài với 2.314 trang và 329 ảnh tư liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đã có những thảo luận mở về bối cảnh lịch sử của bộ sách, dẫn chứng những bài học về đường lối, công tác cán bộ, tập hợp lực lượng. Đồng thời, ông Huỳnh Đảm đề nghị TP.HCM cần lan tỏa bộ sách rộng rãi trong cán bộ, đảng viên khắp cả nước; tiếp tục duy trì bộ phận chuyên sâu, sưu tầm các tư liệu để bộ sách có thể tái bản thêm lần nữa.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ công bố sách

LÊ TRỌNG

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho hay bộ sách được bổ sung, tái bản, hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), là bộ ấn phẩm có giá trị cao về tư liệu lịch sử, thể hiện lòng tri ân với đồng bào, qua đó, bồi dưỡng, cổ vũ lòng tự hào dân tộc.

"Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các bậc tiền nhân; hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM vẫn giữ vai trò hạt nhân trong tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, bài học “lấy dân làm gốc” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động, phát triển của hệ thống", bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng nhấn mạnh việc MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động để bắt kịp với xu thế của thời đại; gần dân, sát dân, thấu cảm lòng dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.