Sacombank xử lý dứt điểm nợ FLC trong tháng nữa

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/04/2022 15:04 GMT+7

Ngày 22.4, các cổ đông chất vấn Sacombank khoản nợ nhóm khách hàng FLC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng thời nhất trí bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Liên quan đến khoản nợ của nhóm khách hàng Công ty CP Tập đoàn FLC và Bamboo Airways gần đây, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) cho hay khoản nợ của nhóm khách hàng này tại ngân hàng là 5.000 tỉ đồng, trong đó FLC là 3.200 tỉ đồng, đã thu hồi được 2.600 tỉ đồng và trong 1 tháng nữa sẽ thu hồi dứt điểm khoản nợ còn lại. Đối với khoản nợ xấu Khu công nghiệp Phong Phú, do UBND TP.HCM có công văn tạm dừng xử lý để làm rõ liên quan đến phần nhà nước nên hy vọng trong 2022, Sacombank sẽ xử lý được khoản nợ này.

Sacombank bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026 với nhiều thành viên mới

t.xuân

Theo số liệu tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 thì lợi nhuận hợp nhất giữ lại đến cuối 2021 là gần 9.000 tỉ đồng, tương ứng gần bằng 50% vốn điều lệ của Sacombank. Số tiền này có thể dùng để chia cổ tức. Trước câu hỏi đặt ra của một cổ đông lớn tuổi: “Trong 5 năm qua, Sacombank chưa chia cổ tức, vậy đến khi nào cổ đông mới được chia”, ông Dương Công Minh trả lời : “Cơm không ăn thì gạo còn đấy. Sacombank đang thực hiện đề án tái cơ cấu nên hiện chưa được chia nên số tiền tích lũy hơn 10.000 tỉ đồng. Hy vọng năm 2022, Sacombank xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu, trong đó dứt điểm khoản cổ phần 32% mà Công ty quản lý nợ xấu VAMC đang nắm giữ.

Tại đại hội, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm, Sacombank đã ghi nhận tăng trưởng huy động hơn 7%, tăng trưởng tín dụng hơn 6%. Đặc biệt nợ xấu thu hồi trên 11.500 tỉ đồng, trong đó thực thu mang về cho ngân hàng 6.500 tỉ đồng, dự kiến cả năm sẽ thu hồi và xử lý 15.000 tỉ đồng nợ xấu. Với tiến độ kinh doanh đang được triển khai quyết liệt, Sacombank tự tin sẽ hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu cổ đông giao, hoàn thành sớm Đề án tái cơ cấu. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ hiện nay chiếm 22%, trong đó tỷ lệ cho vay bất động sản trong dân mua nhà, cho vay tiêu dùng chiếm 60%, cho vay doanh nghiệp chiếm 20%. Cho vay bất động sản doanh nghiệp khoảng 30.000 tỉ đồng trên tổng dư nợ gần 400.000 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ thấp.

Trong đại hội lần này, Sacombank thực hiện bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026. Số lượng thành viên HĐQT Sacombank vẫn giữ nguyên 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập. Các cổ đông đã nhất trí thông qua bầu ra HĐQT và BKS mới. Các thành viên HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu ra các chức danh, theo đó ông Dương Công Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT gồm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm và ông Phạm Văn Phong; các thành viên HĐQT còn lại gồm ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, bà Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Vương Công Đức (trong đó bà Hằng và ông Đức là thành viên độc lập).

Ông Trần Minh Triết giữ nhiệm vụ trưởng BKS, riêng những thành viên còn lại có sự thay đổi mới với sự tham gia của ông Lê Văn Thành (1963), bà Hà Quỳnh Anh (1971) và ông Lâm Văn Kiệt (1972), thay cho ông Lê Văn Tòng, ông Hà Tôn Trung Hạnh và bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.