Sai phạm đất đai Bình Thuận: Tiếp tục kiểm điểm, xử lý nhiều cá nhân, tập thể

12/05/2022 11:30 GMT+7

Ngày 12.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, các cơ sở Đảng có cán bộ liên quan sai phạm đất đai tại Bình Thuận đã bị UBKT TƯ kết luận, được tiếp tục đưa ra Đảng bộ cơ sở kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan 9 dự án sai phạm

Liên quan các sai phạm đất đai tại Bình Thuận, nguồn tin cho biết, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Thuận, trong 2 ngày qua, một số Đảng bộ cấp cơ sở đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến công tác tham mưu, quản lý, thẩm định, phê duyệt và giao đất cho các nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu giá tại 9 dự án bị tố cáo mà UBKT T.Ư đã kết luận có sai phạm.

Theo đó, các cơ sở đảng thuộc Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL, Sở KH-ĐT và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận đều lần lượt phải tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm tập thể, cá nhân theo nội dung được Tỉnh ủy yêu cầu.

Một góc rừng dầu Hồng Liêm do Tập đoàn rạng Đông làm chủ đầu tư

H.LINH

Các tập thể, cá nhân bị kiểm điểm đợt này đều thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ quản lý. Theo phân cấp, các tổ chức, cá nhân đã bị Bộ Chính trị, Ban bí thư, UBKT TƯ xử lý kỷ luật Đảng sẽ không thuộc diện kiểm điểm, xử lý đợt này. Ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các sai phạm tại 9 dự án đã nêu, các tổ chức, cá nhân bị kiểm điểm đợt này sẽ tự nhận hình thức kỷ luật, sau đó trình Tỉnh ủy xem xét quyết định hình thức kỷ luật.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân bị Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm để có hình thức kỷ luật đợt này phải hoàn thành quy trình trong tháng 6, theo yêu cầu của UBKT TƯ.

Bộ Công an điều tra các dự án bị tố cáo ở Bình Thuận

H.LINH

Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 2 nhiệm kỳ

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng và UBKT TƯ đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt của Bình Thuận trong đó có 2 cựu Bí thư Tỉnh ủy, 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị Bộ Công bắt tạm giam ngày 10.2

H.L

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn thi hành kỷ luật cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận 2 nhiệm kỳ (2010 - 2015 và 2015 - 2020); kỷ luật Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận 2 nhiệm kỳ (2011 - 2016 và 2016 - 2021); khai trừ Đảng các cán bộ đã bị bắt tạm giam trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN-MT Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và Phó giám đốc Sở Tài chính Ngô Hiếu Toàn.

Các sai phạm của các tổ chức, cá nhân tại Bình Thuận được UBKT TƯ xác định có liên quan đến việc tham mưu, quản lý, giao đất cho nhiều dự án vi phạm quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách. Hiện các sai phạm đất đai tại các dự án ở Bình Thuận vẫn đang được Bộ Công an thụ lý, điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.