Saigon Heat đại diện Việt Nam dự giải bóng rổ Đông Nam Á 2023

30/12/2022 17:55 GMT+7

Nhà vô địch VBA 2022 Saigon Heat sẽ tranh tài tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á vào đầu tháng 1 cho đến cận Tết Nguyên đán 2023.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, trung phong cao 2,03 m của tuyển quốc gia sẽ cùng Saigon Heat thi đấu tại ABL 2023

CLB SAIGON HEAT

Sau 3 năm gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2023 (ASEAN Basketball League 2023 Invitational - ABL 2023 Invitational) sẽ trở lại vào đầu tháng 1.2023. Góp mặt tại ABL 2023 Invitational lần này có 8 đội bóng gồm Saigon Heat (Việt Nam), Bangkok Tigers (Thái Lan), NS Matrix (Malaysia), Singapore Slingers (Singapore), Zamboanga Valientes (Philippines), Hong Kong Eastern (Hồng Kông), Louvre Surabaya (Indonesia) và Macau Black Bears (Macau - Trung Quốc).

ABL 2023 Invitational dự kiến diễn ra trong vòng 2 tháng. Giai đoạn vòng bảng gồm 4 chặng, được tổ chức thi đấu tập trung tại các thành phố khác nhau. Mỗi đội sẽ đấu 2 lượt trận với các đội còn lại. 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết và đấu ở chặng thứ 5.

Saigon Heat là đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam tham dự ABL 2023 sẽ thi đấu chặng đầu tiên tại nhà thi đấu OCBC Arena (Singapore). Ở chặng đầu tiên, Saigon Heat có 2 lượt đấu diễn ra vào các ngày 3 - 4.1 và 6 - 7.1.

Lịch thi đấu Saigon Heat tại chặng 1 ABL 2023

CLB SAIGON HEAT

Lịch thi đấu chặng thứ 2 vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ được tổ chức từ ngày 12.1 đến cận Tết Nguyên đán 2023. Sau khi kết thúc chặng đấu đầu tiên, toàn đội sẽ lên đường di chuyển tới thành phố tiếp theo để tiếp tục so tài tại đây trước khi trở về Việt Nam đón tết cùng gia đình.

Saigon Heat là đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam và đã có 3 lần liên tiếp vô địch VBA (2019, 2020, 2022). Tại các mùa trước của ABL, thành tích tốt nhất của Saigon Heat là lọt vào bán kết.

Để chuẩn bị tranh tài với các đội bóng rổ hàng đầu Đông Nam Á, Saigon Heat đã công bố danh sách đội hình chính thức gồm các hảo thủ như Tim Waale, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Dư Minh An, Trần Đăng Khoa, Jeremy Combs, Evan Gilyard, Jarius Holder, Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Huỳnh Trực Nhân. Đặc biệt, trong danh sách này còn có sự xuất hiện của tân binh Việt kiều Hassan Thomas (có tên tiếng Việt là Lê Hải Sơn) cao 2,03 m.

Tân binh Việt kiều Lê Hải Sơn cao 2,03 m

CLB SAIGON HEAT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.