Samsung muốn tăng gấp ba lần công suất gia công chip vào năm 2026

30/10/2021 06:29 GMT+7

Lợi nhuận ròng quý 3/2021 của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc tăng 31% khi nhu cầu bán dẫn tăng mạnh.

Theo Nikkei, Samsung Electronics hôm 28.10 nói có kế hoạch tăng gấp ba công suất sản xuất gia công vào năm 2026, trong bối cảnh tình trạng thiếu chip toàn cầu làm gián đoạn sản xuất ở các ngành công nghiệp chủ chốt từ ô tô đến điện thoại thông minh.

Cụ thể, Samsung sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul (Hàn Quốc), và có thể xây dựng một nhà máy mới ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại chip được sản xuất theo đơn đặt hàng cho khách hàng doanh nghiệp.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang nỗ lực nâng tầm cuộc chơi của mình trong lĩnh vực kinh doanh gia công chip

Reuters

“Chúng tôi có kế hoạch mở rộng công suất lên khoảng ba lần vào năm 2026 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhiều nhất có thể, bằng cách mở rộng công suất ở Pyeongtaek, cũng như xem xét thành lập một nhà máy mới ở Mỹ”, ông Han Seung-hoon, giám đốc điều hành của Samsung, nói.

Không chỉ Samsung, các nhà sản xuất chip khác trên thế giới cũng muốn thâm nhập vào lĩnh vực gia công do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dẫn đầu, chiếm 53% thị phần toàn cầu. Theo nghiên cứu thị trường Statista, Samsung đang ở vị trí thứ hai, cách khá xa với 17%, trong khi GlobalFoundries của Mỹ đứng tiếp sau đó với 6%.

Theo Nikkei, Samsung cũng tái khẳng định về kế hoạch sản xuất thiết kế chip 3 nanomet (nm) đầu tiên cho khách hàng vào nửa đầu năm 2022. “Mảng kinh doanh gia công dự kiến ​​sẽ tiếp tục mang đến những cải tiến mạnh mẽ về kết quả, bằng cách đảm bảo vị trí dẫn đầu công nghệ thông qua quy trình toàn diện cổng 3 nm và bằng cách đáp ứng nhu cầu thông qua các khoản đầu tư tích cực”, ông Han nói.

Gate-all-around, hay GAA, là một công nghệ mới giúp các bóng bán dẫn hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện 30% hiệu suất và giảm 50% điện năng tiêu thụ. Theo các nhà phân tích, doanh số gia công của Samsung sẽ tăng gấp ba lần sau 5 năm và có thêm hàng trăm khách hàng. Lee Su-bin, nhà phân tích tại Daishin Securities, cho biết số lượng khách hàng của Samsung đang tăng mạnh, tăng từ 35 khách hàng hồi năm 2017 lên hơn 100 khách hàng trong năm nay. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt hơn 300 vào năm 2026.

TrendForce, công ty nghiên cứu có trụ sở tại Đài Bắc, kỳ vọng doanh thu từ gia công chip toàn cầu sẽ tăng hơn 10% trong năm tới do giá cả tăng. “Khi TSMC dẫn đầu một đợt tăng giá khác trong toàn ngành, doanh thu hằng năm của xưởng gia công cho năm 2022 có thể sẽ đạt 117,69 tỉ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Về thu nhập, Samsung báo cáo lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.2021 đã tăng 31,3% lên 12.300 tỉ won (khoảng 10,5 tỉ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty giải thích đồng won của Hàn Quốc yếu hơn so với đô la Mỹ đã góp phần làm tăng giá. Hãng này cũng cho biết lợi nhuận hoạt động đã tăng 28% lên 15.800 tỉ won trong quý 3/2021 so với một năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.