San bằng kỷ lục Schmeichel, De Gea tiết lộ cách Ralf Rangnick giúp M.U chiến thắng

16/02/2022 09:37 GMT+7

San bằng kỷ lục của huyền thoại Peter Schmeichel sau chiến thắng 2-0 trước Brighton, thủ thành David de Gea đã tiết lộ cuộc nói chuyện giữa giờ của Ralf Rangnick giúp M.U bùng nổ trong hiệp 2.

Giúp Manchester United (M.U) thắng 2-0 trước Brighton & Hove Albion, thủ thành David de Gea đã có lần thứ 472 khoác áo "Quỷ đỏ", vượt mặt huyền thoại Brian McClair để xếp hạng 13 trong số những người thi đấu nhiều nhất đội chủ sân Old Trafford.

Trước đó, De Gea cũng đã vượt qua 2 huyền thoại vĩ đại của M.U là George Best (470) và Mark Huges (467) về số lần khoác áo "Quỷ đỏ".

Với phong độ hiện tại, việc thủ thành người Tây Ban Nha vượt qua những tiền bối xếp Roy Kean (480 trận, xếp hạng 12), Arthur Albiston (485, 11) hoàn toàn nằm trong tầm tay.

David de Gea san bằng kỷ lục giữ sạch mành lưới của huyền thoại Schmeichel

REUTERS

Nếu vẫn tiếp tục khoác áo M.U mùa tới, De Gea hoàn toàn có thể đe dọa vị trí top 10 của Joe Spence (510 trận). Quay trở lại trận gặp Brighton, chiến thắng 2-0 cũng giúp De Gea san bằng kỷ lục 128 trận giữ sạch mành lưới của Peter Schmeichel.

Ở tuổi 31, De Gea vẫn còn 4-5 năm đỉnh cao trước mắt để có thể phá vỡ kỷ lục 180 trận giữ sạch mành lưới sau 398 trận trên mọi đấu trường của Peter Schmeichel.

Sau trận đấu, David de Gea đã tiết lộ điều HLV Ralf Rangnick đã nói với cả đội trong giờ nghỉ giải lao, sau khi gặp vô vàn khó khăn trước lối tử thủ đầy sức mạnh của Brighton.

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số cho M.U

REUTERS

De Gea nói trên BBC: "Thông điệp của HLV là chúng tôi đang chơi trên sân nhà và toàn đội phải dâng cao để pressing trong hiệp 2. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu sau thẻ đỏ của đối thủ và có bàn thắng quan trọng chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

M.U phải chiến đấu vì mục tiêu cao hơn là tranh đấu lọt vào top 4. Nhưng đó là thực tế. Có rất nhiều đội bóng đang chiến đấu cho cùng vị trí này và với chất lượng đang có chúng tôi sẽ giành được nhiều điểm từ nay đến hết mùa".

Quay trở lại trận đấu, Ronaldo đã chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng bằng việc nổ súng ở phút 51 sau pha kiến tạo của McTominay. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho M.U khi Dunk nhận thẻ đỏ rời sân chỉ 3 phút sau đó.

HLV Ralf Rangnick động viên đội trưởng Harry Maguire sau trận đấu

REUTERS

Chiến thắng này giúp M.U tạm xếp hạng 4 với 43 điểm sau 25 trận, hơn West Ham 2 điểm, hơn Arsenal 4 điểm và kém Chelsea đang xếp hạng 3 đến 4điểm. Họ sẽ gặp Leeds United lúc 21 giờ ngày 20.2 tới trên sân đối phương.

Về phần mình, sau trận đấu HLV Ralf Rangnick tán dương bàn thắng của Ronaldo và nhận xét siêu sao người Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi ông dẫn dắt M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.