Sân bay San Francisco sơ tán vì đe dọa đánh bom, nghi phạm bị bắt

16/07/2022 17:02 GMT+7

Cảnh sát cho biết hành khách đã được yêu cầu sơ tán khỏi nhà ga quốc tế tại sân bay quốc tế San Francisco (bang California, Mỹ) vì mối đe dọa đánh bom vào tối 15.7.

Hành khách sơ tán tại sân bay quốc tế San Francisco tối 15.7

San Francisco Chronicle

Trong một tuyên bố gửi cho tờ San Francisco Chronicle, cảnh sát San Francisco cho biết họ nhận được báo cáo về đe dọa đánh bom tại sân bay lúc 20 giờ 15 ngày 15.7. Khi đến nơi, họ phát hiện một gói hàng đáng ngờ "có thể gây cháy" và ra lệnh sơ tán toàn bộ người trong nhà ga quốc tế.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông và nhiều chuyến bay có thể bị trễ.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển. Các dịch vụ đi lại như AirTrain (hệ thống tàu điện kết nối các nhà ga trong sân bay) và BART (hệ thống tàu điện khu vực vịnh San Francisco) cũng bị đình chỉ, theo giới chức sân bay. Các quan chức cho biết tất cả các chuyến tàu trên tuyến Millbrae đều được lệnh không dừng tại sân bay.

Các hoạt động đã trở lại bình thường vào đầu ngày 16.7. Khu vực làm thủ tục đã được mở lại và dịch vụ BART sẽ hoạt động trở lại trong buổi sáng, sân bay thông báo trên Twitter.

Một số du khách đã đăng lên Twitter hình ảnh cho thấy mức độ của cuộc sơ tán. Hàng trăm người đứng trên vỉa hè và trên đường phố bên ngoài nhà ga quốc tế của sân bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.