'Săn' học bổng trường quốc tế từ bậc phổ thông

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/08/2023 07:23 GMT+7

Không chờ đợi tới khi vào ĐH mới tìm học bổng các trường nước ngoài, nhiều học sinh phổ thông đang có xu hướng "săn" các học bổng ở nhiều trường quốc tế ngay trong nước.

Nhiều trường phổ thông quốc tế tại VN với mức học phí rất cao (vài trăm triệu đồng tới hơn 900 triệu đồng mỗi năm học) song vẫn có những chính sách, chương trình học bổng nhằm chiêu mộ học sinh (HS) tài năng ở các lĩnh vực.

THỬ THÁCH BẢN THÂN

Một ngày mùa hè 2023, Quỳnh Đan, cựu HS một trường phổ thông song ngữ liên cấp ở TP.HCM, vỡ òa khi nhận được thông báo trúng tuyển học bổng tài năng 70% (trên 400 triệu đồng - PV) của Trường Quốc tế Canada - CIS. Nữ sinh lớp 7 đang tận hưởng những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới.

"Em muốn thay đổi môi trường học tập ở một ngôi trường mới để thử thách bản thân. Để chuẩn bị cho bài thi giành học bổng, em đã chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, ôn luyện cho bài kiểm tra đầu vào hoàn toàn bằng tiếng Anh, cũng như phần vấn đáp. Ngoài chinh phục học bổng của CIS, em cũng giành học bổng 50% của Wellspring, học bổng 50% của Quốc tế Nam Úc", Quỳnh Đan cho biết.

'Săn' học bổng trường quốc tế từ bậc phổ thông - Ảnh 1.

Quỳnh Đan giành học bổng 70% nhờ thành tích ấn tượng trong thể thao và học thuật

THÚY HẰNG

Điều gì giúp Quỳnh Đan chinh phục được học bổng ở trường quốc tế này? Nữ sinh cho biết những năm học qua em có thành tích học tập tốt, bên cạnh đó em yêu thích nhảy và chơi nhiều môn thể thao như karatedo, cầu lông, bóng rổ… Đan cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội, thiện nguyện tại ngôi trường cũ. Trong 2 năm gần nhất, nữ sinh sở hữu bảng thành tích nhiều giải thưởng ấn tượng.

"Quỳnh Đan tự tin, vui vẻ, sở hữu nhiều năng lượng tích cực", thầy Kendall Kloss, Hiệu trưởng khối tiểu học CIS, nói với PV Thanh Niên (theo chương trình giáo dục Canada, lớp 7 vẫn được tính là khối tiểu học).

Vượt qua bài thi học bổng với bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo chuẩn Cambridge CEM, phỏng vấn và thuyết trình bằng tiếng Anh, đánh giá năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, mới đây Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đã giành học bổng IGCSE trị giá 70% vào lớp 9 của Trường Victoria Nam Sài Gòn.

"Em ấn tượng với phần thuyết trình và vấn đáp với 2 thầy giáo về chủ đề "lễ hội" mà em bốc thăm trúng. Em nói về nhiều lễ hội ấn tượng tại VN và trên thế giới, trong quá trình trả lời câu hỏi, em cũng phản biện lại bằng một số câu hỏi, em nghĩ rằng đó là phần khiến em ghi được điểm quyết định", Mỹ Ngọc, người có thành tích học tập tốt suốt 8 năm, giỏi tiếng Anh, học piano từ nhỏ và đam mê vẽ tranh, kể lại.

'Săn' học bổng trường quốc tế từ bậc phổ thông - Ảnh 2.

Mỹ Ngọc giành học bổng nhờ có khả năng tư duy, phản biện

THÚY HẰNG

KHÔNG CHỈ LÀ THÀNH TÍCH HỌC TẬP

Các HS nhận học bổng cho biết khi làm hồ sơ xin học bổng trường phổ thông quốc tế, cần chú ý 2 phần: học thuật và hoạt động ngoại khóa.

Về phần học thuật, HS cần có điểm trung bình (GPA) tốt, tùy vào mỗi trường sẽ có những yêu cầu về GPA từ lớp mấy. HS lưu ý các hoạt động ngoại khóa cần có độ rộng và sâu, có thể dựa trên sở thích cá nhân; mang đến những ảnh hưởng nhất định cho cộng đồng hay các cuộc thi quốc tế ở các lĩnh vực…

Về phần phỏng vấn trực tiếp với các thầy cô trong trường, hãy tự tin, dám nêu những câu hỏi, chính kiến của mình. Đặc biệt, hãy theo dõi thông tin từ trường, cập nhật mốc thời gian nộp hồ sơ để tránh bỏ lỡ cơ hội.

Trong năm học này, tại CIS có gương mặt giành học bổng tới 95% là Gia Phúc, kiện tướng cờ vua FIDE, HS lớp 9. Gia Phúc là cựu HS Trường THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú, TP.HCM) và sở hữu nhiều thành tích xuất sắc với cờ vua quốc gia, khu vực và quốc tế.

Còn trong mùa hè này, A.D (cựu HS Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, Q.1, TP.HCM), với thành tích học thuật, ngoại khóa ấn tượng đã đậu học bổng 75% Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam - AISVN. Nữ sinh lớp 10 cũng được CIS cấp học bổng 75% và 2 trường cho học bổng 70% là Penn School và Scotch AGS.

'Săn' học bổng trường quốc tế từ bậc phổ thông - Ảnh 3.

Gia Phúc, kiện tướng cờ vua FIDE, giành học bổng tới 95% vào CIS đang chơi cờ vua cùng mẹ của mình tại thư viện trường

NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP


TÌM THÔNG TIN học bổng TẠI ĐÂU ?

Tại CIS, tính riêng trong năm học 2023 - 2024, nhà trường cấp học bổng tài năng cho 77 HS các độ tuổi từ lớp 7 tới lớp 12 với đa dạng mức học bổng từ 50 - 100% học phí, trị giá từ hơn 300 - 800 triệu đồng. Đáng chú ý, có nhiều HS từ các trường công lập, trường chuyên đã đậu học bổng.

Bản thân hoặc ba mẹ là KOL cũng tăng cơ hội nhận học bổng

Một số trường quốc tế khác có thêm một tiêu chí để xét duyệt học bổng như HS hoặc phụ huynh là KOL (có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), người nổi tiếng, để có thể lan tỏa nhiều câu chuyện tích cực về trường, hoặc trở thành gương mặt đại sứ, đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi phù hợp…

Bà Trần Thị Kim Dung, Giám đốc Tuyển sinh và Marketing Trường Victoria Nam Sài Gòn, cho biết năm học này nhà trường cấp 8 học bổng chính thức từ 70 - 100% học phí. Trường cũng cấp 29 học bổng mở rộng (30% học phí) nhằm khích lệ HS đã nỗ lực trong trong kỳ xét học bổng. Học phí trường này, tùy khối lớp, trong năm học 2023 - 2024 từ 120 - 261 triệu đồng/năm, chưa tính phí ăn trưa, ăn sáng, đưa rước...

Từ trước năm học mới vài tháng, trên website chính thức của các trường quốc tế đều đăng công khai các hạng mục học bổng, giá trị học bổng, những tiêu chí để xét tuyển và hoàn tất quá trình xét học bổng trước khi tựu trường.

Tại CIS, thầy Kendall Kloss cho biết bất cứ HS nào, từ bất cứ ngôi trường nào, miễn là các em có kiến thức sâu rộng về học thuật, có tài năng vượt trội từ ca hát, âm nhạc, thể thao… đều có thể ứng tuyển học bổng và trải qua các vòng từ xét duyệt hồ sơ tới bài thi đầu vào.

Hệ thống trường Penn School cũng đã thông báo về học bổng "Kiến tạo tương lai" dành cho chương trình tú tài Mỹ (ADP) trong năm học 2023 - 2024. HS sẽ có cơ hội nhận được học bổng có giá trị từ 20 - 100% học phí.

Trường Scotch AGS đăng tải thông tin về học bổng tài năng 2023 dành cho HS có thành tích học tập xuất sắc nhập học vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Giá trị mỗi suất học bổng tới 70% học phí, tương đương khoảng 1 tỉ đồng cho 3 năm THPT.

Trường quốc tế Á Châu (Asian School) hằng năm đều có cuộc thi chọn ra HS giành học bổng, tối đa là 50% học phí một năm học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.