Nguyễn Ngọc Lam có nhiều năm cộng tác với sân khấu Trương Hùng Minh, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ và được nghệ sĩ Minh Nhí trực tiếp truyền nghề. Tuy nhiên, Ngọc Lam được đông đảo khán giả biết đến khi lấn sân sang ca nhạc với nghệ danh Ku Vàng.
Khi cuộc sống và kinh tế dần ổn định, Ngọc Lam dành nhiều tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, anh cùng bạn bè tổ chức nhiều chuyến trao quà tại các tỉnh thành, trong đó phần lớn kinh phí do anh tự đóng góp.
Ngọc Lam cho biết tên của mình được cha đặt theo một nhân vật nhà sư trong truyện Phật giáo. Có lẽ từ mối duyên ấy, anh sớm hình thành thói quen đi chùa và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Nghệ sĩ Minh Nhí nhận xét Ngọc Lam là người hiền lành, được đồng nghiệp yêu quý bởi sự lễ phép, khiêm tốn và gần gũi.

NSƯT Minh Nhí và Ngọc Lam tặng quà nghệ sĩ khó khăn
ẢNH: H.K
Trong đợt này, Ngọc Lam cùng bạn bè trao quà cho khoảng 140 nghệ sĩ, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Các phần quà gồm tiền mặt, bánh trái và hỗ trợ chi phí đi lại cho những người ở xa. Phần lớn người nhận là các nghệ sĩ lớn tuổi, khoảng 70 - 80 tuổi, không còn hoạt động nghệ thuật.
Nhà báo Khổ Gia Trường, nguyên phóng viên Báo Sân Khấu TP.HCM, cùng một số nghệ sĩ kỳ cựu đã giới thiệu cho Ngọc Lam danh sách những nghệ sĩ và nhân viên hậu đài có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người từng gắn bó với các đoàn cải lương ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây, sau đó lên Sài Gòn mưu sinh, phải thuê nhà và sống trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật. Vì vậy, họ luôn là những trường hợp được Ngọc Lam và bạn bè ưu tiên quan tâm trong các đợt trao quà.
Ngọc Lam chia sẻ: "Con đứng trên sân khấu cũng nhớ ơn các bậc tiền bối đã đặt những viên gạch dựng xây sân khấu. Con góp phần lo cho cô chú chính là 'cúng tổ' một cách thiết thực".

NSƯT Minh Nhí, Thái Hùng, Ngọc Lam và nhà báo Khổ Gia Trường phát biểu trong buổi tặng quà
ẢNH: H.K
Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Phương Bình và Thái Hùng ngẫu hứng hòa giọng qua một câu vọng cổ. Phương Bình là nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu cải lương, được biết đến với chất giọng mộc mạc, chân phương. Trong khi đó, Thái Hùng gây ấn tượng bởi giọng ca ấm áp, đầy đặn và vẫn giữ được phong độ. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.
Vì lý do sức khỏe, nhiều nghệ sĩ không thể trực tiếp đến buổi gặp gỡ. Một số người nhờ người thân nhận quà thay, số khác sẽ được nhóm thiện nguyện chuyển quà đến tận nơi sau chương trình. Trong số đó có NSƯT Hùng Minh, người từng để lại dấu ấn sâu đậm với vai Mã Tắc trong vở Tiếng trống Mê Linh.
Khép lại buổi gặp gỡ, NSƯT Minh Nhí bày tỏ niềm vui khi thấy những nghệ sĩ trẻ biết quan tâm, sẻ chia và dành dụm một phần thu nhập để hỗ trợ các bậc tiền bối, đồng nghiệp còn khó khăn. Theo anh, bên cạnh những vai diễn mang lại ánh hào quang trên sân khấu, trong cuộc đời mỗi nghệ sĩ còn có những “vai diễn” thầm lặng nhưng vô cùng đáng quý.
Bình luận (0)