Sân Mỹ Đình tháo sân khấu khai mạc ngay trong đêm, trả mặt bằng cho điền kinh

13/05/2022 07:45 GMT+7

Ngay sau khi lễ khai mạc SEA Games 31 kết thúc vào 20 giờ ngày 12.5, sân Mỹ Đình lại trở thành đại công trường. Ban tổ chức cấp tốc cho tháo dỡ các hạng mục để phục vụ môn điền kinh sẽ thi đấu ngày 14.5.

Một lãnh đạo Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, lễ khai mạc đã thành công tốt đẹp và sân Mỹ Đình đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và chuẩn bị bước sang nhiệm vụ thứ 2 là nơi tổ chức môn điền kinh.

Sân Mỹ Đình đã từng lắp đặt trang thiết bị điện tử để chạy thử tại giải tiền SEA Games 31 cách đây chưa lâu. Sau đó, Ban tổ chức lại phải tháo thiết bị điền kinh để lắp sân khấu, trải tấm fuvi trên mặt cỏ, chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Sân Mỹ Đình được tháo dỡ

HOÀNG QUÂN

Không còn sân khấu và các tầm fuvi đã được tháo dỡ

HOÀNG QUÂN

Đường piste sẽ phục vụ môn điền kinh

HOÀNG QUÂN

Các tấm fuvi sẽ được cất đi

HOÀNG QUÂN

Mặt cỏ sau khi được tháo fuvi

Sân Mỹ Đình tháo dỡ hạng mục phục vụ lễ khai mạc

HOÀNG QUÂN

Ngổn ngang sân Mỹ Đình vào sáng sớm 13.5

HOÀNG QUÂN

Trang thiết bị điện tử môn điền kinh sẽ lắp đặt ngay trong sáng nay

HOÀNG QUÂN

Lắp được ít ngày, các tình nguyện viên lại tạm dỡ fuvi để mặt cỏ được chăm sóc. Sau đó, 3 ngày trước lễ khai mạc, toàn bộ mặt cỏ hơn 7.000 m2 lại được lắp fuvi trở lại. Khi lễ khai mạc kết thúc, mặt cỏ được trả lại trạng thái bình thường để các chuyên gia kỹ thuật lắp đặt trang thiết bị điện tử điền kinh.

Việt Nam hiện lên huyền ảo qua nón lá, cây tre tại lễ khai mạc SEA Games

Việc tháo dỡ sân khấu lễ khai mạc SEA Games 31, gỡ tấm fuvi, các loại gỗ, ván, sắt…được thực hiện từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng 13.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.