U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar: Một trận đấu, 3 mục tiêu

13/05/2022 08:36 GMT+7

U.23 Việt Nam bước vào trận thứ 3 tại bảng A vào lúc 19 giờ tối nay (13.5) với 3 mục tiêu: Đoạt lại ngôi đầu, bảo toàn lực lượng, sau đó mới là phá dớp 17 năm chưa thắng Myanmar tại đấu trường SEA Games .

Quyền tự quyết trong tay

U.23 Myanmar đang khởi đầu rất tốt bằng 2 trận toàn thắng với cùng tỷ số 3-2 trước Timor Leste và Philippines, giúp họ xếp nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Trận gặp U.23 Việt Nam sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Emilov Popov gặt ít nhất 1 điểm để duy trì cơ hội đi tiếp với U.23 Philippines và U.23 Indonesia. Tuy nhiên, phải thẳng thắn một điều rằng họ sẽ bất lợi hơn U.23 Việt Nam khi đá trận thứ 3 liên tiếp trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo có gần 5 ngày nghỉ sau 2 trận bị bào mòn thể lực khi đại chiến với U.23 Indonesia và U.23 Philippines.

U.23 Việt Nam (phải) cần triển khai được lối đá tập thể sở trường trước U.23 Myanmar

Độc Lập

Tuy vậy, chuyên gia Đoàn Minh Xương lại có quan điểm: "Điểm nhấn chắc chắn sẽ là cuộc đua thể lực. Nhưng đối với tôi, trọng tâm của U.23 Việt Nam sẽ là sửa chữa, khắc phục làm sao để cải thiện lối chơi tấn công hiệu quả hơn. U.23 Việt Nam với lợi thế sân nhà và tính tổ chức đang có sẽ phải thường xuyên gặp những đối thủ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Bị đặt vào cửa trên, chúng ta sẽ phải tập chơi áp đặt một cách hiệu quả. Đối với tôi, U.23 Myanmar sau 2 trận đang đi đúng hướng với con đường họ muốn tạo lập thành bản sắc là tận dụng nguồn thể lực sung mãn, lấy công bù thủ bằng tinh thần rất cao. Họ đã thắng U.23 Philippines nhờ đối thủ bị kiệt sức sau trận đấu với U.23 Việt Nam. Nhưng U.23 Myanmar có lối chơi cảm xúc khác hẳn U.23 Philippines đá như một đội bóng châu Âu: không hoa mỹ, giàu thể lực và rất thực dụng".

Việc U.23 Philippines đánh rơi điểm trước U.23 Myanmar đang mở ra một cơ hội, khi U.23 Việt Nam có quyền không phải chạy theo cuộc đua hiệu số, miễn sao là chơi đúng khả năng và giữ được sự ổn định như yêu cầu của HLV Park Hang-seo. Thế cục phức tạp của bảng A sẽ chứng kiến những đối thủ còn lại của U.23 Việt Nam phải lao vào những cuộc đấu tay đôi. "Về lý thuyết, nếu chỉ hòa U.23 Myanmar thì U.23 Việt Nam vẫn không ảnh hưởng nhiều về mặt chiến lược, miễn sao bảo toàn lực lượng cho vòng trong. Tôi tin rằng đó là lý do vì sao ông Park đang siết quân và cực kỳ nghiêm khắc trong việc giữ U.23 Việt Nam tránh mọi rủi ro sức khỏe, kể cả yêu cầu mọi buổi tập những người xung quanh phải đeo khẩu trang", ông Xương bày tỏ.

Phải trở lại là chính mình

U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar sẽ đá vào lúc 19 giờ, sau khi trận đấu giữa U.23 Philippines và U.23 Indonesia (diễn ra lúc 16 giờ - PV) kết thúc. Nếu trận đấu này hòa, đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa vào bán kết cho U.23 Việt Nam. Như HLV Park Hang-seo từng chia sẻ, U.23 Việt Nam không bao giờ chọn đối thủ tại bán kết, vì để vô địch thì chúng ta sẵn sàng tâm thế đánh bại mọi đối thủ.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đưa ra quan điểm rất rõ ràng: "Đối với tôi, U.23 Myanmar có thể thắng U.23 Philippines nhưng về cá tính và đặc trưng chơi bóng họ khác hoàn toàn. U.23 Myanmar đá có công có thủ không như kiểu ngăn nắp kỷ luật như cách U.23 Philippines khiến chúng ta gặp khó. Nhưng trận hòa vừa rồi khiến chúng ta phải rút ra kinh nghiệm về sự chắt chiu cơ hội, phải khai thác nhiều vũ khí hơn như tình huống cố định hay sút xa - điều U.23 Việt Nam đã quên mất trong phần lớn trận gặp U.23 Philippines. U.23 Myanmar có thể thắng U.23 Philippines nhưng họ sẽ không đá được như Philippines. Nên đối với tôi, U.23 Việt Nam không cần phải suy nghĩ quá nhiều về duy trì và triển khai hiệu quả lối chơi đã có. Đúng là U.23 Việt Nam đã 17 năm chưa thể thắng được U.23 Myanmar ở các kỳ SEA Games. Nhưng bóng đá trẻ vào lúc này đã khác trước rất nhiều. Quan trọng nhất, U.23 Việt Nam phải là chính mình và bỏ qua được những cảm xúc cá nhân và triển khai nhuyễn lối đá tập thể sở trường".

Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trước trận tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar vào 18 giờ chiều nay (13.5) với sự tham gia của HLV Lưu Ngọc Hùng, bình luận viên Huỳnh Sang, nhà báo Quang Tuyến. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên trang SEA Games 31, YouTube thể thao 360 và Fanpage Báo Thanh Niên. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, Vietravel Airlines và Tập đoàn Vị Trí Vàng. Kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tương tác với chương trình.

T.K

17 năm chưa thắng U.23 Myanmar ở các kỳ SEA Games

Tính từ năm 2005 đến nay, U.23 Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần đối đầu với U.23 Myanmar, khởi đầu bằng trận thua sau loạt luân lưu 11 m ở bán kết SEA Games 2007. Đến SEA Games 2011, thầy trò HLV Falko Goetz hòa U.23 Myanmar 0-0 tại vòng bảng và sau đó thua bạc nhược 1-4 ở trận tranh HCĐ. Tại SEA Games 2015, U.23 Việt Nam rất mạnh và áp đảo hoàn toàn nhưng sự phung phí của hàng công đã khiến chúng ta thua đau 1-2 tại bán kết. Những chi tiết đó đã được ông Park nhắc lại với các cầu thủ, để họ xác định tâm thế thật đúng đắn trước trận gặp U.23 Myanmar vào 19 giờ tối nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.