Giúp lao động trẻ có việc làm:

Sẵn sàng 'tiếp sức' người lao động

Thanh Nam
Thanh Nam
05/03/2024 06:00 GMT+7

Chương trình "Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm" năm 2024 của Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM (thuộc Thành đoàn TP.HCM) là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, nhằm giúp lao động trẻ nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, việc làm, ổn định cuộc sống.

Chờ đón người lao động các tỉnh, thành đến TP.HCM

Theo thông tin từ anh Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, có khoảng 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng trong đa dạng lĩnh vực để người lao động trẻ có nhu cầu tìm việc ứng tuyển tại Chương trình "Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm" năm 2024 sẽ diễn ra ngày 9.3 tới.

Cũng theo anh Sang, trong ngày 9.3, các tình nguyện viên của chương trình sẽ chờ đón người lao động ở khắp các tỉnh, thành đến TP.HCM tìm việc ở cùng lúc nhiều địa điểm là văn phòng của trung tâm tại các bến xe: miền Đông (cũ, Q.Bình Thạnh), miền Tây (Q.Bình Tân), An Sương (H.Hóc Môn), Ngã tư Ga (Q.12); và các địa chỉ: 4A Phạm Ngọc Thạch (Q.1), 1A Nguyễn Văn Lượng (Q.Gò Vấp), 281 Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức), 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát (Q.7).

Sẵn sàng 'tiếp sức' người lao động- Ảnh 1.

Chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2023

BẢO TRỌNG

Theo anh Sang, khi người lao động đến những địa chỉ trên sẽ được nhân viên của trung tâm cũng như lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn, tư vấn tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng, và cấp phát giấy giới thiệu để đi đến các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người lao động cũng được hướng dẫn đường đi, tuyến xe buýt, xe ôm giá rẻ để di chuyển đến các công ty. Trường hợp chưa thể tìm được công việc như mong muốn sẽ được giới thiệu nhà trọ giá cả phù hợp đã được khảo sát…

Hoạt động "Tiếp sức người lao động" sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm. Tuy nhiên thời gian cao điểm là trong 1 tháng (từ 9.3 - 9.4).

"Hoạt động dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 người lao động, phần lớn là người trẻ tham gia để được trao đổi, tư vấn, giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí. Nếu đến tham dự ngày hội trực tiếp, người lao động sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện các doanh nghiệp, để hiểu hơn về đặc thù các công việc mà công ty tuyển, cũng như được tư vấn kỹ lưỡng hơn các thủ tục, hồ sơ xin việc. Trong ngày hội sẽ có đại diện của 40 doanh nghiệp. Ngoài ra còn có hơn 60 doanh nghiệp gửi thông tin nhu cầu tuyển dụng cho ban tổ chức chương trình", anh Sang cho hay.

Về nhu cầu ứng tuyển, Phó giám đốc trung tâm này chia sẻ: "Hàng ngàn đầu việc đa dạng, phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại, dịch vụ, kinh doanh, bán hàng, tài chính, chăm sóc khách hàng đến phân phối sản phẩm, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, may mặc, chế biến thủy sản, điện, điện tử, kế toán, tài xế… Bên cạnh đó cũng có những đơn vị tuyển lao động phổ thông".

"Bệ đỡ" cho người lao động, tránh tình trạng sập "bẫy lừa"

Anh Sang cho biết hoạt động tiếp sức người lao động đã có tuổi đời 14 năm. Trước đây khi chưa có hoạt động này thì tình trạng "cò" lao động lừa đảo người tìm việc rất nhiều. Khi vừa ở quê đến TP.HCM tìm việc làm, người tìm việc thường bị "cò" lao động tiếp cận, mời mọc, buông những lời "mật ngọt" hấp dẫn để dụ dỗ, chèo kéo. Có những trường hợp phải đóng phí nhưng bị lừa làm công việc nặng nhọc, không đúng nguyện vọng…

"Từ khi hoạt động tiếp sức người lao động ra đời, đã có sự liên kết, phối hợp giữa nhiều trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, tổ chức Đoàn các tỉnh, thành trên cả nước; qua đó trở thành điểm tựa cho người lao động", anh Sang chia sẻ.

Sẵn sàng 'tiếp sức' người lao động- Ảnh 2.

Đã có nhiều người lao động trẻ tìm được việc đúng mong muốn, nguyện vọng trong các ngày hội việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM tổ chức

BẢO TRỌNG

Trung tâm này có áp dụng chuyển đổi số để "tiếp sức" cho những người lao động không có cơ hội đến trực tiếp ngày hội. Cụ thể, người lao động có thể truy cập sieuthivieclam.vn hoặc tải ứng dụng "Siêu thị việc làm" trên hai hệ điều hành App Store và CH Play để cập nhật những tin tức và chương trình việc làm một cách thường xuyên, liên tục. Trên những ứng dụng này, người lao động sẽ dễ dàng tìm cơ hội khi trung tâm đăng tải cụ thể về: mô tả công việc cần tuyển, số lượng cần tuyển, mô tả giới tính, độ tuổi, những yêu cầu về kỹ năng, trình độ, cũng như chế độ phúc lợi, số điện thoại đầu mối liên hệ của người đại diện doanh nghiệp, địa chỉ công ty…

"Đây là những vị trí việc làm đã được trung tâm thỏa thuận với các doanh nghiệp. Ngân hàng việc làm lúc nào cũng trên 2.000 đầu việc và thường xuyên cập nhật hàng giờ, hàng ngày", anh Sang cho biết.

Vị phó giám đốc này cũng lưu ý người lao động, trước khi đi tìm việc làm cần chuẩn bị từ 2 - 3 bộ hồ sơ xin việc, sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ liên quan. Việc chuẩn bị này nhằm tránh thời gian phải về lại quê bổ sung hồ sơ, khỏi tốn chi phí di chuyển.

Ngoài ra, anh Sang cũng lưu ý người lao động khi đến TP.HCM tìm việc, cần lựa chọn những nơi giới thiệu việc làm uy tín, không nên tin vào những lời mời "mật ngọt" hấp dẫn của giới "cò" lao động.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM, trong nhiều năm qua, địa chỉ này đã "se duyên" thành công hàng chục ngàn người lao động ở các tỉnh, thành từ miền Trung cho đến miền Tây, Tây nguyên… cho các doanh nghiệp ở TP.HCM. Hoạt động tiếp sức người lao động đã tạo nên sự hài lòng cho người lao động lẫn doanh nghiệp. Bởi lẽ người lao động tìm được việc như mong muốn, còn doanh nghiệp tìm được nhân sự đúng yêu cầu. (còn tiếp)

Ngày 3.3, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM đã tổ chức hoạt động tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên, với nhiều nội dung thiết thực. Các tình nguyện viên đã được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn, giới thiệu việc làm như: giao tiếp ứng xử, phương pháp tiếp cận người lao động tại các bến xe, thẩm định và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc, phỏng vấn, cách chọn việc phù hợp với bản thân...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.