Tháng Thanh niên: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa

04/03/2024 14:00 GMT+7

Sáng 4.3, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chủ đề "Thanh niên Khánh Hòa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết suốt 2 thập kỷ từ khi Đảng, Nhà nước đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên (3.2004 - 3.2024), cùng với đoàn viên, thanh niên cả nước, các cấp bộ Đoàn và những thế hệ đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa đã phát huy cao tinh thần xung kích, hăng hái xung phong tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Tháng Thanh niên: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao cờ Quyết thắng dành cho Thường trực Tỉnh đoàn

THẾ QUANG

"Tháng Thanh niên năm nay được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa lựa chọn với chủ đề "Thanh niên Khánh Hòa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", là khẩu hiệu hành động, phản ánh toàn diện nhất chất trẻ của người đoàn viên, thanh niên và xu hướng phát triển chung của thế hệ trẻ. Đòi hỏi mỗi người trẻ chúng ta phải sẵn sàng dấn thân, đối mặt với thử thách, tự vượt lên những khó khăn, thách thức để khẳng định chính mình, tạo ra giá trị và mang lại cho xã hội những điều tích cực, tốt đẹp nhất", anh Trần Anh Tuấn nhắn nhủ.

Để đạt được những kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn nghiêm túc tập trung triển khai nghiêm túc, sáng tạo 3 nhóm nội dung đã được xác định trong kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị và nhóm đối tượng thanh niên.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử của Đảng, truyền thống của địa phương, về những tấm gương anh hùng cách mạng, giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Tháng Thanh niên: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa- Ảnh 2.

Tiết mục đồng diễn cờ Semaphore “Thanh niên Khánh Hòa”

THẾ QUANG

Các cấp bộ Đoàn cần sáng tạo hơn nữa trong hoạt động tình nguyện, lấy giá trị xã hội làm cốt lõi và con người làm trung tâm; lấy đoàn viên, thanh niên vừa là lực lượng trực tiếp tham gia, vừa là động lực thúc đẩy những phong trào tình nguyện, từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp to lớn, cùng với chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo định hướng Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Tháng Thanh niên: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa- Ảnh 3.

Ra quân diễu hành tuyên truyền Tháng Thanh niên năm 2024

THẾ QUANG

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị đã trao biểu trưng công trình thanh niên "Thắp sáng đảo xa Đảo đá Tây A" gồm 50 bóng đèn năng lượng mặt trời dành cho Huyện đoàn Trường Sa; triển khai công trình "Trường Sa trong trái tim tôi" (thi công đồng loạt cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa và cây bàng vuông tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh). Trao tặng UBND TP.Nha Trang công trình "Ghế đá cộng đồng" gồm 50 ghế đá và 2 nhà nón lá xe đạp tích điện trên khu vực biển Trần Phú. Trao bảng biểu trưng 500 giống cây thực hiện công trình vì một Việt Nam xanh. Triển khai thực hiện chợ phiên Ocop tại Nha Trang và kết hợp nền tảng TikTok shop mang tên "Chợ phiên Ocop Khánh Hòa".

Tháng Thanh niên: Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao biểu trưng cho Tỉnh đoàn và các đơn vị

THẾ QUANG

Ngay sau buổi lễ, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt triển khai các hoạt động như: ra quân diễu hành tuyên truyền Tháng Thanh niên năm 2024; tổ chức hoạt động Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh; ra quân chiến dịch "Hãy làm sạch biển" trên địa bàn TP.Nha Trang; lắp đặt công trình "Ghế đá cộng đồng" tại các khu vực công viên bờ biển TP.Nha Trang.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.