Sân tập golf, quán trà sữa sừng sững trên hành lang đê

Cù Hiền
Cù Hiền
28/10/2022 07:07 GMT+7

Công trình gồm sân tập golf rộng hơn 10.000 m 2 đang hoàn thiện cùng một số nhà hàng, quán trà sữa mọc lên sừng sững giáp mép sông, trên hành lang đê tả Ninh Cơ (thuộc xã Xuân Ninh, H.Xuân Trường, Nam Định ).

Làm trước xin sau

Trả lời Thanh Niên, ông Phạm Văn Bàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đóng tàu thủy Hoàng Phong (Công ty Hoàng Phong), thừa nhận công trình sân tập golf và một số căn nhà do ông xây dựng. Theo ông Bàng, Công ty Hoàng Phong thuê khu đất này từ năm 2007, với diện tích 27.400 m2, mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thuê đến ngày 24.3.2035.

Sân tập golf Hoàng Nam đã đón khách từ tháng 6

Cù Hiền

“Đến năm 2019, do dịch Covid-19 khiến công việc đóng tàu bị ảnh hưởng, công ty ngừng hoạt động, 3 căn nhà cũ trên đất nay đã xuống cấp nên tôi cải tạo lại cho mới, một phần khuôn viên tôi giăng lưới, đóng cọc, dựng thành sân tập golf. Nhà máy đóng tàu của tôi hiện vẫn đang hoạt động. Tôi chỉ sử dụng một phần đất trong khuôn viên để cải tạo lại, nhưng tôi chưa có ý định chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi nào có khách, sân tập hoạt động tốt, lúc đó tôi mới xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu đất này”, ông Bàng cho biết.

Theo ông Bàng, sân tập golf có diện tích hơn 10.000 m2, chưa được cấp phép. “Trước khi làm sân tập golf, tôi có tờ trình gửi chính quyền cấp xã và H.Xuân Trường. Chủ tịch H.Xuân Trường là ông Đặng Ngọc Cường cho biết tôi phải xin ý kiến các sở ban ngành cấp tỉnh, khi họ đồng ý mới được phép xây dựng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ xây dựng tạm thời và chưa có ý định chuyển đổi hoàn toàn nên tôi không làm theo lời hướng dẫn của ông Cường”, ông Bàng nói.

Theo lý giải của ông Bàng, bên cạnh sân tập golf có 3 căn nhà ông mới cải tạo từ những căn nhà cũ, được xây dựng từ trước trong khuôn viên, không sai quy định nhưng khi ông cải tạo lại thì bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành lang an toàn sông.

Trách nhiệm thuộc về ai ?

Theo hồ sơ, ngày 28.6, UBND tỉnh Nam Định có công văn gửi Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định và Chủ tịch UBND H.Xuân Trường, yêu cầu Chủ tịch UBND H.Xuân Trường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 20.7.

Sân tập golf chỉ là mặt bằng thôi !?

Ngày 22.10, ông Trần Đức Việt, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định, cho biết khi đoàn đến Công ty Hoàng Phong, nếu phát hiện sai phạm nào, sẽ xử lý sai phạm đó. Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi tại sao không liệt kê sân tập golf vào danh mục sai phạm, ông Việt trả lời: “Sân tập golf chỉ là mặt bằng thôi, chỉ có mấy cái cột treo ở đó, xử lý thì đơn giản. Nó chỉ là mặt bãi bình thường, khi các hạng mục kia bị xử lý sẽ kéo theo sân tập golf vì chúng liên quan đến nhau”.

Ông Việt khẳng định, khi xử lý các nhà chòi sai phạm thì hạng mục sân tập golf cũng không còn nữa, nên không cần thiết phải liệt kê!

Trả lời Thanh Niên, ông Vũ Tuấn Dương, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Trường (Nam Định), cho biết: “Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho Phòng NN-PTNT H.Xuân Trường cùng Hạt quản lý đê và chủ tịch UBND các xã, thị trấn… thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện xử lý đối với sai phạm tại Công ty Hoàng Phong”.

Ông Dương cũng khẳng định đối với sai phạm của sân tập golf, ông Dương đã thấy Hạt quản lý đê H.Xuân Trường lập 17 biên bản đình chỉ. Sai phạm này thuộc lĩnh vực phụ trách, kiểm tra và lập biên bản của Hạt quản lý đê.

Tuy nhiên, ngày 14.10, ông Trần Thế Truyền, Hạt trưởng Hạt quản lý đê H.Xuân Trường (Nam Định), khẳng định: “Chức năng của chúng tôi là theo dõi về vấn đề xây dựng trên bãi sông, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với sân tập golf có cơ quan chức năng khác. Do đó, khi lập biên bản, chúng tôi không nêu sai phạm sân tập golf như các Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng; Sở NN-PTNT phụ trách, xử lý”.

Ông Truyền cho biết khi phát hiện ông Bàng sửa chữa một số nhà kho và việc chuyển đổi sang xây dựng sân golf, Hạt quản lý đê H.Xuân Trường đã lập biên bản và có báo cáo các cơ quan chức năng liên quan, vào cuộc, xử lý.

Nhưng khi PV yêu cầu ông Truyền cung cấp biên bản xử lý vi phạm đối với Công ty Hoàng Phong, ông Truyền nêu lý do vì yếu tố nội bộ không cung cấp, nhưng ông khẳng định, nội dung báo cáo của UBND H.Xuân Trường gửi tỉnh Nam Định đều dựa trên cơ sở của biên bản do Hạt quản lý đê H.Xuân Trường cung cấp. Cũng theo ông Truyền, 2 trong số 3 căn nhà Công ty Hoàng Phong cải tạo không xin phép đã được Hạt quản lý đê H.Xuân Trường xác định là công trình xây dựng sai phép trên hành lang bãi sông. Tuy nhiên, để xử lý triệt để, phải có các sở, ngành, cơ quan liên quan cùng vào cuộc xử lý.

Quán trà sữa được xây dựng kiên cố trong khuôn viên, bên cạnh sân tập golf

Báo cáo vi phạm không nêu sân tập golf

Trước đó, ngày 8.8, UBND H.Xuân Trường (Nam Định) có báo cáo tiến độ xử lý vi phạm đối với Công ty Hoàng Phong. Điều bất thường là trong báo cáo do ông Vũ Tuấn Dương ký chỉ nêu duy nhất việc Công ty Hoàng Phong tự ý xây mới 2 chòi nghỉ mát với tổng diện tích 54,8 m2; một dãy nhà ngoài bãi sông song song với đê (gồm nhà bếp, nhà ăn 2 tầng, nhà kho, nhà vệ sinh) tại vị trí K10+162 đê tả Ninh Cơ không đúng quy định.

Vấn đề thoát lũ không bị ảnh hưởng ?

Chiều qua, 27.10, đoàn kiểm tra gồm các sở, ngành thuộc tỉnh Nam Định đã có cuộc họp liên quan đến sai phạm tại Công ty Hoàng Phong. Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Trung, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi Nam Định (Nam Định), cho biết: Kết quả đo, vẽ cho thấy, 3 căn nhà có tổng diện tích 364 m2 trong đó có 3,5 m2 thuộc quyền sở hữu của Công ty Hoàng Phong.

Bên cạnh đó, qua kết quả đo vẽ cũng xác định toàn bộ diện tích sân tập golf Hoàng Nam nằm trong khuôn viên đất của Công ty Hoàng Phong. Trả lời vấn đề này, ông Trần Đức Việt, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định, cho biết: “Đối với sân tập golf Hoàng Nam, chúng tôi đang nghiên cứu. Theo quy định của luật đê điều, sân golf có chiều cao bằng với mặt bằng của bãi thì vấn đề thoát lũ không bị ảnh hưởng. Hiện sân tập golf giống như mặt bãi bình thường để Công ty Hoàng Phong sử dụng để đóng tàu. Nếu ông Bàng giữ nguyên cốt sân như vậy có thể trồng cỏ, trồng cây”.

Tuy nhiên, khi ông Bàng lập nên sân tập golf sẽ liên quan đến vấn đề sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. “Hôm nay, chúng tôi cũng xin ý kiến Sở TN-MT tỉnh Nam Định về vấn đề này”, ông Việt cho biết thêm.

Lý giải việc tại sao sai phạm về sân tập golf không được nêu trong báo cáo, ông Dương khẳng định: “Mặc dù không nêu trong báo cáo, nhưng chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ xử lý sai phạm này”.

Ông Dương cho biết: “Sau khi UBND H.Xuân Trường có báo cáo gửi UBND tỉnh Nam Định, thì giữa tháng 8 vừa qua, 40 cán bộ của các cơ quan ban ngành thuộc cấp sở đã đến Công ty Hoàng Phong để kiểm tra, xác định diện tích đất doanh nghiệp đã thuê và làm rõ những sai phạm của công ty này. Hiện chúng tôi cũng đang chờ kết quả kiểm tra”.

Được biết, đến ngày 13.9, Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định đã có báo cáo xử lý vụ việc xây dựng không đúng hồ sơ cấp phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trong báo cáo này cũng chỉ nêu Công ty Hoàng Phong tự ý xây dựng mới 2 chòi nghỉ mát, một dãy nhà ngoài bãi sông song song với đê tại vị trí K10+162 đê tả Ninh Cơ không đúng quy định mà không nhắc gì đến sân tập golf rộng hơn 10.000 m2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.